Mùa mưa năm nay chấm dứt muộn

Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, tại buổi làm việc giữa đoàn TPHCM với Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa (tỉnh Tây Ninh) ngày 25-10, mùa mưa năm nay ở Nam bộ tập trung hai tháng 9 và 10, có thời điểm lượng mưa rất lớn, gây ngập nhiều nơi.

* Hồ Dầu Tiếng có thể ngưng xả tràn sớm hơn

(SGGP).- Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, tại buổi làm việc giữa đoàn TPHCM với Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa (tỉnh Tây Ninh) ngày 25-10, mùa mưa năm nay ở Nam bộ tập trung hai tháng 9 và 10, có thời điểm lượng mưa rất lớn, gây ngập nhiều nơi.

Tổng lượng mưa xấp xỉ và cao hơn trung bình nhiều năm, trong đó, khu vực quanh hộ Dầu Tiếng có lượng mưa hiện nay cao hơn trung bình nhiều năm 30%. Dự báo tháng 11 khu vực Đông Nam bộ có lượng mưa khoảng 130-160mm. Theo ông Lê Văn Dũng, Giám đốc Công ty TNHH MTV Dầu Tiếng - Phước Hòa, đến nay mực nước hồ Dầu Tiếng xấp xỉ 24m so với mực thiết kế là 24,4m (so với cùng kỳ cao hơn 1m), và từ ngày 22-10 hồ Dầu Tiếng chủ động xả tràn 100m3/giây khi mực nước triều phần hạ du (ở TPHCM) xuống thấp để đề phòng lũ cuối vụ. Hiện lượng nước về hồ khoảng 450m³/giây. Tuy nhiên, theo dự báo, lượng nước về hồ giảm dần nên nhiều khả năng sẽ chấm dứt xả tràn trước ngày 28-10.

Thông tin dự báo dài ngày cập nhật từ Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương vào ngày 25-10 cho biết, sắp có một đợt không khí lạnh cường độ nhẹ tràn về miền Bắc, vì vậy dự báo từ ngày 30-10, Hà Nội và khu vực các tỉnh ở Đông Bắc bộ sẽ chuyển lạnh. Dữ liệu khí tượng của các đài dự báo khí tượng quốc tế cũng cho biết, nhiệt độ tại Sa Pa - Lào Cai sẽ giảm xuống còn khoảng 11°C và tại Mẫu Sơn - Lạng Sơn còn 16°C vào cuối tuần này.

CÔNG PHIÊN - PHÚC HẬU

Tin cùng chuyên mục