Nên dạy kỹ năng sống cho trẻ

Qua những câu hỏi thắc mắc hàng ngày và thích làm người lớn của bé, tôi cho rằng, lứa tuổi mẫu giáo tuy nhỏ nhưng rất muốn tìm hiểu sự vật xung quanh. 
Gia đình, nhà trường nên quan tâm dạy kỹ năng sống cho trẻ
Gia đình, nhà trường nên quan tâm dạy kỹ năng sống cho trẻ

Cháu tôi hơn 4 tuổi, đang học lớp chồi tại một trường công lập trong quận. Hàng ngày, cháu thường hỏi những câu làm cho người lớn trong nhà cũng thấy khó giải thích đầy đủ cho cháu hiểu như: “Vì sao cua biển lại to hơn cua đồng? Vì sao phải đi bên phải? Vì sao phải làm thanh chắn tàu  hỏa?  Sao chú kia lại không dừng xe khi đèn đỏ? Vì sao tàu hỏa lại đi trên đường sắt? Vì sao đường sắt lại có đá?...

Trả lời cho câu hỏi của bé, mẹ cháu đã nói: “Cua biển ăn nhiều nên to hơn cua đồng” để khuyến khích bé ăn nhiều. Cháu đã tin và ráng ăn thật nhiều để được “to, cao” như lời mẹ nói. Tôi cũng đã giải thích cho cháu biết: “Thanh chắn tàu là để ngăn chặn ô tô, xe máy và người đi bộ không được đi qua đường sắt khi tàu hỏa sắp chạy qua. Tàu hỏa phải đi trên đường sắt là vì bánh xe tàu hỏa làm bằng sắt”.

Hay khi trả câu hỏi vì sao chú kia lại không dừng khi đèn đỏ, tôi nói: “Nếu đi như vậy sẽ bị chú công an bắt phạt tiền đấy!”… Ngoài sự tò mò khám phá, cháu tôi cũng thích làm công việc của người lớn như giành phần lấy nước vào nồi, vo gạo nấu cơm, bơm rửa xe đạp, tưới cây…

Qua những câu hỏi thắc mắc hàng ngày và thích làm người lớn của bé, tôi cho rằng, lứa tuổi mẫu giáo tuy nhỏ nhưng rất muốn tìm hiểu sự vật xung quanh. Ở lứa tuổi mẫu giáo, các cháu cũng rất dễ tin lời người lớn, do vậy gia đình, nhà trường nên quan tâm dạy kỹ năng sống cho trẻ, dạy cách ăn mặc, cách rửa chân tay, mặt mũi, đánh răng sao cho sạch, dạy trẻ cách xếp đồ, mặc quần áo, nơi đi vệ sinh và bỏ rác thải, dạy trẻ cách giao tiếp với bạn bè, với hàng xóm, với cha mẹ, ông bà…

Ngoài ra, nên dạy cho trẻ kỹ năng bảo vệ bản thân, không chơi các vật dụng nguy hiểm như bình thủy, ổ điện, bếp gas, dao kéo, vật nhọn, không leo lan can, cầu thang. Dạy trẻ kỹ năng đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông, chỉ cho trẻ biết một số nguyên tắc cơ bản khi tham gia giao thông như: đèn đỏ dừng lại, đèn xanh mới được đi, cách sang đường và qua các giao lộ có nhiều người và xe qua lại. Dạy trẻ biết nói lời xin lỗi và lòng vị tha…

Được biết, ở Hàn Quốc, Nhật Bản, học sinh tiểu học còn được học cách đối phó, tự bảo vệ với các tai nạn như cháy nổ, động đất, thiên tai...  

Tin cùng chuyên mục