Phá đường dây trộm cắp đồng hồ cổ

Ngày 23-6, Công an thành phố Huế đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Anh Dũng và Phạm Quang Phương để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Tang vật vụ án
Tang vật vụ án
Ngày 23-6, Công an thành phố Huế đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Anh Dũng, 30 tuổi, tạm trú tại 198 đường Đinh Tiên Hoàng, thành phố Huế và Phạm Quang Phương, 45 tuổi, trú tại thành phố Đà Nẵng để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. 

Điều tra ban đầu, chị Nguyễn Thị Bích Kiều, 49 tuổi, trú tại số 12 đường Võ Thị Sáu, thành phố Huế bị kẻ gian vào nhà lấy trộm một đồng hồ teo trường hiệu ODO FFR, theo định giá khoảng 7 triệu đồng. 

Qua công tác truy xét, Công an thành phố Huế xác định Trần Anh Dũng là đối tượng gây ra vụ trộm cắp trên. Bước đầu, Dũng khai nhận, sau khi trộm cắp được tài sản, Dũng bán cho Phạm Quang Phương.

Tiếp tục khám xét khẩn cấp tại nhà Phương, Công an thành phố Huế thu được tang vật của vụ án, đồng thời thu thêm nhiều đồng hồ cũ có giá trị nghi là tài sản do trộm cắp mà có. 

Được biết, số đồng hồ trộm cắp này được các đối tượng bán cho những người sưu tầm đồng hồ cổ ở các tỉnh miền Bắc. 

Hiện Công an thành phố Huế đang tiếp tục cũng cố hồ sơ để điều tra mở rộng vụ án.

Đối tượng Trần Anh Dũng đang khai báo tại cơ quan Công an

Tin cùng chuyên mục