Khởi tố giám đốc cơ sở thẩm mỹ Hà Nội làm chết người

(SGGPO). - Ngày 18-5, Thanh tra Sở Y tế Hà Nội cho biết, sau ca tử vong của chị Bùi Bích Lộc (39 tuổi) tại phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ Hà Nội, ở số 257 đường Giải Phóng, công an quận Đống Đa đã tiến hành điều tra và quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với BS Phạm Văn Ái, Giám đốc cơ sở thẩm mỹ trên.

(SGGPO). - Ngày 18-5, Thanh tra Sở Y tế Hà Nội cho biết, sau ca tử vong của chị Bùi Bích Lộc (39 tuổi) tại phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ Hà Nội, ở số 257 đường Giải Phóng, công an quận Đống Đa đã tiến hành điều tra và quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với BS Phạm Văn Ái, Giám đốc cơ sở thẩm mỹ trên.

Theo đó,  BS  Ái bị khởi tố về hành vi vô ý làm chết người vì vi phạm quy tắc nghề nghiệp (điều 99 Bộ luật Hình sự). Tuy nhiên, công an cho ông Ái được tại ngoại để phục vụ điều tra.

Theo điều tra ban đầu, phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ Hà Nội được Sở Y tế Hà Nội cấp phép hành nghề phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng chỉ được làm những thủ thuật đơn giản, còn những phẫu thuật như: nâng ngực, hút mỡ bụng, mỡ đùi… thì không được phép.

Mặc dù vậy, nhưng BS Ái vẫn tiến hành phẫu thuật nâng ngực "chui" cho khách hàng và đã gây ra hậu quả nghiêm trọng dẫn tới trường hợp tử vong của chị Bùi Bích Lộc (tới cơ sở này nâng ngực vào ngày 29-4).

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Thanh tra Sở Y tế Hà Nội đã tiến hành kiểm tra, xử phạt hành chính và đóng cửa Phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ Hà Nội. Đồng thời, Sở Y tế Hà Nội cũng yêu cầu cơ quan y tế ở các quận huyện đồng loạt ra quân kiểm tra tất cả cơ sở thẩm mỹ trên địa bàn thành phố, để kịp thời phát hiện và xử lý những sai phạm.

NGUYỄN QUỐC

>> Chết vì nâng ngực

>> Hà Nội: Nhiều cơ sở thẩm mỹ hành nghề chui hoặc vượt phép

Tin cùng chuyên mục