Mua vé máy bay bằng thẻ tín dụng của người khác

(SGGP).- Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TPHCM cho biết vừa chuyển hồ sơ sang Viện KSND TPHCM đề nghị truy tố đối với Trần Cao Vũ (34 tuổi, ngụ tỉnh Bình Thuận), Nguyễn Hồng Anh (29 tuổi, ngụ quận 4 TPHCM) cùng về tội “Sử dụng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Diễn đàn cardchua.biz là diễn đàn do các hacker lập ra để chia sẻ, trao đổi, mua bán thông tin trái phép từ thẻ tín dụng của người khác (thường gọi là “CC chùa”) nhằm sử dụng vào các mục đích như mua vé máy bay, mua bán hàng điện tử... từ các trang web cung cấp dịch vụ thanh toán trực tiếp trên mạng Internet, qua đó chiếm đoạt tiền của chủ thẻ tín dụng. Tham gia diễn đàn, trò chuyện cùng các thành viên khác, Vũ và Anh biết được cách sử dụng “CC chùa”. Từ tháng 12-2008 đến tháng 8-2010, Vũ cùng Anh sử dụng trái phép thông tin từ thẻ tín dụng của người nước ngoài để mua 79 vé máy bay của Hãng hàng không Jetstar Pacific Airlines, chiếm đoạt số tiền tương đương 208 triệu đồng. Tại phiên xử sơ thẩm vào tháng 11-2011, TAND TPHCM tuyên phạt Vũ mức án 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Trộm cắp tài sản”, thời gian thử thách là 4 năm.

ÁI CHÂN

Tin cùng chuyên mục