Tiếp tục xét xử 4 đối tượng gây rối trật tự công cộng ở Bắc Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Ngày 25-9, Tòa án nhân dân (TAND) huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử công khai các bị cáo với tội danh “bắt giữ người trái pháp luật” và “gây rối trật tự công cộng” liên quan tới việc hàng trăm người dân xã Bắc Sơn phản đối chủ trương xây dựng Công viên Vĩnh Hằng, dẫn tới nhiều hành vi quá khích, chống đối chính quyền…
Tiếp tục xét xử 4 đối tượng gây rối trật tự công cộng ở Bắc Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

(SGGPO).- Ngày 25-9, Tòa án nhân dân (TAND) huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử công khai các bị cáo với tội danh “bắt giữ người trái pháp luật” và “gây rối trật tự công cộng” liên quan tới việc hàng trăm người dân xã Bắc Sơn phản đối chủ trương xây dựng Công viên Vĩnh Hằng, dẫn tới nhiều hành vi quá khích, chống đối chính quyền…

Căn cứ vào các quy định của pháp luật về hình sự, Hội đồng xét xử TAND huyện Thạch Hà đã tuyên phạt Nguyễn Đình Bá (24 tuổi, trú ở xã Bắc Sơn) 30 tháng tù giam và Nguyễn Châu (55 tuổi, trú ở xã Bắc Sơn) 27 tháng tù giam đều về tội "bắt giữ người trái pháp luật", Lê Văn Tình (27 tuổi, trú ở xã Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) và Dương Hữu Tình (39 tuổi, trú ở xã Bắc Sơn) mỗi bị cáo 24 tháng tù giam đều về tội “gây rối trật tự công cộng”.

4 bị cáo trước vành móng ngựa tại phiên tòa

Dương Quang

>> Xét xử 5 bị cáo vụ án gây rối trật tự công cộng tại xã Bắc Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh

Tin cùng chuyên mục