Hai mẹ con mua bán người lãnh án 11 năm tù

Ngày 28-1, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 2 bị cáo Nguyễn Thị Phương Linh (17 tuổi) mức án 7 năm tù và Nguyễn Thị Ngọc Xinh (65 tuổi, mẹ ruột Linh, ngụ huyện Châu Thành, Đồng Tháp) với mức án 4 năm tù về tội mua bán người ra nước ngoài.

Ngày 28-1, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 2 bị cáo Nguyễn Thị Phương Linh (17 tuổi) mức án 7 năm tù và Nguyễn Thị Ngọc Xinh (65 tuổi, mẹ ruột Linh, ngụ huyện Châu Thành, Đồng Tháp) với mức án 4 năm tù về tội mua bán người ra nước ngoài.

Theo đó, Nguyễn Thị Phương Linh sang Malaysia dưới dạng đi du lịch và làm quản lý cơ sở massage “Anh yêu em”. Năm 2013, Phương Linh và Ngọc Xinh thường xuyên đi lại Việt Nam và Malaysia để dụ dỗ, tuyển mộ 6 cô gái đi qua Malaysia làm tiếp viên massage lành mạnh bình thường cho cơ sở do Linh quản lý nhưng có thu nhập cao, mọi chi phí đi do Linh đài thọ.

Hai mẹ con Xinh và Linh đã lần lượt đưa các bị hại đi đến cơ sở massage ở Malaysia rồi ép buộc các cô làm tiếp viên có hành động kích dục, phục vụ khách bán dâm.

HỒNG NGỰ

Tin cùng chuyên mục