Truy tố nam sinh viên giết người, phân xác phi tang

Viện KSND TPHCM đã hoàn tất cáo trạng, truy tố Trần Nhật Duy (21 tuổi, quê tỉnh Tiền Giang) về hai tội “Giết người”, “Cướp tài sản”; Đặng Gia Linh (23 tuổi, bạn gái Duy, quê tỉnh Tiền Giang) về hai tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và “Che giấu tội phạm”.

(SGGP).- Viện KSND TPHCM đã hoàn tất cáo trạng, truy tố Trần Nhật Duy (21 tuổi, quê tỉnh Tiền Giang) về hai tội “Giết người”, “Cướp tài sản”; Đặng Gia Linh (23 tuổi, bạn gái Duy, quê tỉnh Tiền Giang) về hai tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và “Che giấu tội phạm”.

Giữa Duy và anh V.A.T. có mối quan hệ đồng tính từ năm 2011, khi Duy đang học cấp 3 tại tỉnh Tiền Giang. Hai năm sau, Duy lên TPHCM thuê phòng trọ trên đường Quang Trung, phường 8 quận Gò Vấp để học đại học. Sau đó, anh T. cũng đến đây sống cùng Duy. Bị anh T. dọa đánh nếu có quan hệ với người khác, Duy tức giận, nảy sinh ý định giết anh T. Ngày 15-5-2014, Duy bỏ thuốc độc vào tô mì cho anh T. ăn nhưng anh nôn ra. Đến ngày 19-5-2014, Duy tiếp tục cho thuốc độc vào 2 viên thuốc con nhộng để anh T. uống khiến anh tử vong.

Gây án xong, Duy mang bán xe gắn máy, điện thoại của anh T. được 10 triệu đồng, đưa cho Linh cất giữ. Sau đó, Duy dùng cưa máy phân xác nạn nhân thành nhiều đoạn, bỏ vào ba lô, cùng Linh mang đi phi tang tại các tỉnh Tiền Giang, Bình Thuận, Lâm Đồng. Vài ngày sau, một số người dân sống gần phòng trọ của Duy nghe mùi hôi thối nên trình báo công an. Khi phá cửa phòng, lực lượng công an phát hiện thi thể không nguyên vẹn của anh T. đang trong tình trạng phân hủy.

ÁI CHÂN

Tin cùng chuyên mục