Tuyên truyền chống Nhà nước, 3 bị cáo lãnh 10 năm tù

Tuyên truyền chống Nhà nước, 3 bị cáo lãnh 10 năm tù

(SGGPO).- Xuất phát từ việc chưa được giải quyết bồi thường đất đai  theo yêu cầu chủ quan, các bị cáo Ngô Thị Minh Ước (sinh năm 1959, ngụ quận 12, TPHCM), Nguyễn Thị Trí (sinh năm 1958, ngụ TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương), Nguyễn Thị Bé Hai (sinh năm 1958, ngụ huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh) đã có nhiều hoạt động tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam. Tại phiên xử sơ thẩm vào ngày 30-3, cả ba bị cáo đều bày tỏ sự hối lỗi đối với hành vi của mình.

Bị cáo Trí sau phiên xử sơ thẩm

Theo cáo trạng của Viện KSND TPHCM, nhận được tin báo của quần chúng, vào lúc 8 giờ 50 phút ngày 7-7-2014, Công an phường Bến Thành, quận 1 phát hiện, bắt quả tang Ngô Thị Minh Ước, Nguyễn Thị Trí, Nguyễn Thị Bé Hai thực hiện hành vi cầm cờ lớn và khẩu hiệu trên tay, cờ nhỏ được ép nhựa dán lên áo bên ngực trái của mỗi người, vừa đi bộ vừa hô khẩu hiệu chống Nhà nước tại đường Lê Duẩn, quận 1. Khám xét nơi ở của Ước và Trí, Cơ quan An ninh Điều tra – Công an TPHCM thu giữ nhiều cờ và khẩu hiệu (bằng tiếng Việt và tiếng Anh)  với nội dung phỉ báng, xuyên tạc Đảng Cộng sản Việt Nam, gieo rắc tâm lý chống đối, thù địch với Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước; vu khống, bôi nhọ hình ảnh, bản chất cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với phụ nữ.

Lời khai của Ngô Thị Minh Ước, Nguyễn Thị Trí, Nguyễn Thị Bé Hai tại cơ quan công an cho thấy: xuất phát từ việc đòi giải quyết bồi thường đất đai chưa được giải quyết theo yêu cầu chủ quan của em gái và cá nhân tại huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, Ước tự nghĩ làm khẩu hiệu “phục quốc cứu nước, lập chính quyền mới, phong trào cách mạng dân oan Việt Nam”.

Ngày 3-7-2014, Ước rủ Trí và Bé Hai đến nhà Ước làm 5 lá cờ lớn, 50 lá cờ nhỏ và khẩu hiệu để đi biểu tình. Cũng đang khiếu kiện đất đai nên Trí và Bé Hai đồng ý tham gia. Bốn ngày sau, trong lúc cả ba đi biểu tình thì bị bắt quả tang.

Tại phiên tòa, ba bị cáo Ước, Trí, Bé Hai đều tỏ thái độ ăn năn, hối hận về hành vi của mình. Được chủ tọa phiên tòa – thẩm phán Vũ Phi Long hỏi về việc tham gia buổi họp của “Phong trào liên đới dân oan” cùng một số tổ chức khác tại quận 2 vào ngày 4-7-2014, bị cáo Ước cho biết tham gia theo lời rủ của đối tượng Trần Ngọc Anh (ngụ huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, hiện đã bỏ đi khỏi địa phương). Tuy nhiên, khi thấy nội dung cuộc họp không liên quan đến việc đòi giải quyết bồi thường đất đai mà lại là tổ chức các hoạt động chống đối Nhà nước, bị cáo đã rủ Trí và Bé Hai bỏ về.

 “Bị cáo bị một tổ chức lừa đảo, dụ dỗ đi biểu tình để chống phá chính quyền. Bị cáo rất ân hận, mong được xử mức án nhẹ để sớm về sống trong xã hội hòa bình với gia đình”, bị cáo Ước trình bày.

Giải thích về việc làm khẩu hiệu “phục quốc”, “lập chính quyền mới”, bị cáo Trí nói: “Bị cáo suy nghĩ hạn hẹp, chỉ muốn giải quyết việc của mình nên viết những khẩu hiệu trên. Bị cáo chỉ nghĩ chính quyền địa phương sai thì thay chính quyền địa phương, chứ không suy nghĩ sâu xa đến việc chống Nhà nước. Bị cáo thấy mình đã sai”. Tương tự, bị cáo Bé Hai cho biết viết khẩu hiệu nhưng không muốn chống đối Đảng, Nhà nước.

Theo nhận định của hội đồng xét xử, hành vi của các bị cáo thuộc trường hợp rất nghiêm trọng. Các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội liên tục, kéo dài với ý đồ chống phá Nhà nước CHXHCN Việt Nam, có tác động xấu đến an ninh quốc gia, sự vững mạnh của chế độ chính trị, của chính quyền nhân dân và uy tín của nước CHXHCN Việt Nam. Cả ba bị cáo đều từng bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi gây rối trật tự công cộng nhưng không chấp hành; bản thân bị cáo Ước có 2 tiền án, trong đó có 1 bản án chưa chấp hành nhưng lại tiếp tục phạm tội. Tuy nhiên, khi lượng hình cũng cần xét đến các bị cáo khai nhận đầy đủ sai phạm của mình, tỏ ra ăn năn hối cải để xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt. Từ đó, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Ước mức án 4 năm tù (tổng hợp với bản án 3 tháng tù giam về tội “Gây rối trật tự công cộng” do TAND tỉnh Bình Phước tuyên trước đó thành 4 năm 3 tháng tù), bị cáo Trí 3 năm tù, bị cáo Bé Hai 3 năm tù cùng về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam”. Ngoài ra, bị cáo Ước còn bị phạt quản chế tại địa phương 3 năm, bị cáo Trí và bị cáo Bé Hai bị phạt quản chế tại địa phương 2 năm sau khi thi hành xong án phạt tù.

ÁI CHÂN

Tin cùng chuyên mục