VKSND tỉnh Cà Mau phải nâng tiền bồi thường oan sai

Ngày 22-7, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau mở phiên tòa phúc thẩm vụ án bồi thường oan sai giữa nguyên đơn là Tô Phương Trọng (xã Tân Thành, TP Cà Mau) và bị đơn là Viện kiểm sát (VKS) nhân dân tỉnh Cà Mau.
VKSND tỉnh Cà Mau phải nâng tiền bồi thường oan sai

(SGGPO).- Ngày 22-7, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau mở phiên tòa phúc thẩm vụ án bồi thường oan sai giữa nguyên đơn là Tô Phương Trọng (xã Tân Thành, TP Cà Mau) và bị đơn là Viện kiểm sát (VKS) nhân dân tỉnh Cà Mau.

Tô Phương Trọng - người bị oan sai

HĐXX chấp nhận một phần kháng cáo của nguyên đơn, sửa bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân TP Cà Mau, theo hướng nâng số tiền bồi thường từ 252 triệu đồng (sơ thẩm) lên 325 triệu đồng (chấp nhận bồi thường thu nhập thực tế bị mất, chi phí đi lại thăm nuôi, chi phí tàu xe đi lại tham gia tố tụng...). HĐXX cũng buộc VKS nhân dân tỉnh Cà Mau trực tiếp xin lỗi, cải chính tại nơi cư trú.

Như Báo SGGP đã thông tin, ngày 11-2008, trên đường đi chơi thì Trọng gặp em gái sống gần nhà mẹ đang thuê ở xã Tân Đức (huyện Đầm Dơi) nên rủ vào bưu điện xã hái trái cao chơi. Tuy nhiên, do gia đình em gái này mâu thuẫn với mẹ Trọng, nên tố cáo Trọng hiếp dâm. Sau đó, Trọng bị khởi tố bắt giam khi mới 14 tuổi.

Khi vụ án được đưa ra xét xử sơ thẩm (tháng 6-2010), TAND nhân dân tỉnh Cà Mau tuyên Trọng 6 năm tù giam. Tuy nhiên, bản án được Tòa án tối cao tại TPHCM xử phúc thẩm và hủy án trả hồ sơ xét xử lại. Khi vụ án được đưa ra xét xử lại, tuyên Trọng không phạm tội hiếp dâm. Tính từ ngày bị bắt đến khi được thả, Trọng bị tạm giam 1.310 ngày.

NGỌC CHÁNH

Tin cùng chuyên mục