Gần 4.000 tỷ đồng giải tỏa hơn 4.400 căn hộ trên kênh rạch

(SGGP).- Báo cáo với UBND TPHCM về kế hoạch thực hiện các dự án thuộc chương trình di dời 15.000 hộ dân sống trên và ven kênh rạch trên địa bàn TPHCM từ nay đến năm 2015 vào ngày 5-11, Sở Xây dựng cho biết, tính đến ngày 30-9-2014, TP đã thực hiện di dời 10.356/15.000 hộ (thuộc 26 dự án trên địa bàn của 14 quận-huyện: 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, Bình Tân, Tân Bình, Tân Phú, Gò Vấp, Bình Thạnh, Thủ Đức và huyện Bình Chánh), đạt 69% chỉ tiêu đặt ra.

(SGGP).- Báo cáo với UBND TPHCM về kế hoạch thực hiện các dự án thuộc chương trình di dời 15.000 hộ dân sống trên và ven kênh rạch trên địa bàn TPHCM từ nay đến năm 2015 vào ngày 5-11, Sở Xây dựng cho biết, tính đến ngày 30-9-2014, TP đã thực hiện di dời 10.356/15.000 hộ (thuộc 26 dự án trên địa bàn của 14 quận-huyện: 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, Bình Tân, Tân Bình, Tân Phú, Gò Vấp, Bình Thạnh, Thủ Đức và huyện Bình Chánh), đạt 69% chỉ tiêu đặt ra.

Như vậy, từ nay đến năm 2015, TP sẽ tiếp tục thực hiện di dời 4.428 hộ dân còn lại, thuộc 3 nhóm. Nhóm 1 gồm 4 dự án với 483 hộ dân, đang hoàn tất việc bồi thường, giải phóng mặt bằng. Nhóm 2 gồm 6 dự án với 1.194 hộ dân, đang triển khai thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng. Nhóm 3 gồm 5 dự án với 2.751 hộ dân, đang chuẩn bị thủ tục lập phương án bồi thường.

Sở Xây dựng cho biết, dự kiến tổng kinh phí bồi thường cho 4.428 hộ dân thuộc 3 nhóm trên gần 4.000 tỷ đồng. Riêng quỹ nhà để phục vụ tái định cư cho các hộ dân này, hiện TP đã đảm bảo đủ quỹ nhà cho các hộ dân thuộc các dự án đang triển khai công tác bồi thường. Đồng thời, sở cũng đã xây dựng kế hoạch cân đối, điều chuyển, giới thiệu nguồn phát triển nhà có tiến độ đầu tư phù hợp với công tác triển khai chuẩn bị bồi thường của các dự án thuộc nhóm 3. Tổng số quỹ nhà được chuẩn bị với khoảng gần 4.000 căn hộ và nền đất.

Nhung Nguyễn

Tin cùng chuyên mục