Rác thải điện tử tràn ngập châu Á, châu Phi

Theo báo cáo mới đây của LHQ dựa trên kết quả khảo sát ở 11 nước, rác thải điện tử đang chất thành “núi” tại nhiều nước châu Á và châu Phi.

Theo báo cáo mới đây của LHQ dựa trên kết quả khảo sát ở 11 nước, rác thải điện tử đang chất thành “núi” tại nhiều nước châu Á và châu Phi.

Do tốc độ phát triển nhanh nhưng không tỷ lệ thuận với ý thức bảo vệ môi trường của nhiều nhà sản xuất cũng như của người tiêu dùng, các sản phẩm mới liên tục được chào bán ra thị trường khiến số lượng sản phẩm của ngành công nghệ thông tin thải ra lên đến khoảng 40 triệu tấn. Số lượng máy tính trở thành phế thải tại Ấn Độ có thể tăng khoảng 500% trước năm 2020.

Còn tại Trung Quốc và Nam Phi, tới năm 2020 số lượng các máy tính phế thải sẽ tăng khoảng 400% so với năm 2007. Riêng đối với mặt hàng thu hút người tiêu dùng trẻ là điện thoại di động, số lượng sản phẩm phế thải có thể tăng tới 7 lần tại Trung Quốc và 18 lần tại Ấn Độ.  

T.QUY

Tin cùng chuyên mục