Lê Minh Sơn - Thanh Lam tái ngộ

Lê Minh Sơn - Thanh Lam tái ngộ

Mối duyên âm nhạc giữa ca sĩ Thanh Lam và nhạc sĩ Lê Minh Sơn đã tạo nên những sản phẩm nghệ thuật nhận được nhiều lời khen và cũng không ít tiếng chê. Sau những ồn ào, gần một năm qua, Lê Minh Sơn “im hơi lặng tiếng” cùng với lời “tuyên bố” đi du học. Đùng một cái, anh trở lại sân khấu Bài hát Việt tháng trước ở vị trí ca sĩ. Và dịp đầu năm 2007, bộ đôi Thanh Lam- Lê Minh Sơn sẽ tung ra cùng lúc CD Vol1 Giọt... Lam và CD Giếng làng. Tuần san SGGP Thứ Bảy đã trò chuyện với nhạc sĩ Lê Minh Sơn xung quanh các sản phẩm âm nhạc này.

  • Giọt… Lam: tổng kết 20 năm ca hát
Lê Minh Sơn - Thanh Lam tái ngộ ảnh 1

Lê Minh Sơn và Thanh Lam trong Live show “Nắng lên”.

- Là người biên tập “Giọt… Lam Vol1”, chắc hẳn anh Minh Sơn đã “cân đo” khá kỹ để chọn ra 18 ca khúc?

- 18 ca khúc trong CD Vol1 chia thành 2 đĩa, gồm những bài đã “ăn” vào tên tuổi của Thanh Lam trong hơn 20 năm qua: Đêm Hồ Gươm, Giọt nắng bên thềm, Hoa sữa, Em và tôi, Lối cũ ta về, Khát vọng, Không thể và có thể, Hồ trên núi, Em ơi Hà Nội phố, Cho em một ngày, Bên em là biển rộng, Gọi anh…

Chúng tôi mong muốn chinh phục được trái tim người nghe lâu dài chứ không phải chỉ trong ngày một, ngày hai. Các bài hát được tôi và Lam thống nhất chọn là dựa trên cơ sở tham khảo ý kiến của một số thính giả. Chúng tôi tổ chức lấy ý kiến đàng hoàng chứ không hỏi bâng quơ. Rất may, những bài chúng tôi chọn cũng là những bài được đa số khán giả yêu thích.

- Những bài hát không còn “hot” nữa đã được “làm mới” ra sao?

- Nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng là người phối khí rất tài hoa theo tâm trạng và cảm nhận của con người hôm nay. Người hát cũng không còn hát như năm 19 tuổi nữa. Tôi tin khán giả sẽ ngỡ ngàng vì vẻ đẹp mới của các ca khúc dưới bàn tay “phù thủy” của Trần Mạnh Hùng và giọng hát Thanh Lam.

- Anh chọn “Hoa sữa” của Hồng Đăng để đệm guitare là vì sao?

- Tôi có tình cảm đặc biệt với hoa sữa Hà Nội. Có những buổi tối, tôi cứ đi mê mải suốt dọc con đường Trần Phú chỉ để mùi hương hoa sữa đầu mùa ngấm vào người…

- Cảm nhận của anh về giọng hát Thanh Lam trong CD này?

- Giọng của Lam đã vươn tới cái đẹp hoàn hảo, vẫn nồng nàn và trong sáng nhưng bây giờ còn có chất liêu trai, ma mị và đầy quyến rũ. Lam đã trở về với sự tinh tế chứ không hoang sơ và bạo liệt như hồi đầu nữa.

- CD này anh không đưa vào ca khúc nào của mình, chắc để dành cho CD sau?

- (Cười… bí hiểm) Bạn hãy nghe, rồi nghĩ xem có nên có những bài hát của tôi trong CD Vol2 hay không?

  • Giếng làng - Tiếng hát Lê Minh Sơn

- Nghe nói, CD “Giếng làng” lên men từ ý tưởng chia sẻ trước thảm cảnh của người miền Trung sau cơn bão Chanchu?

- Nước ta năm nào chẳng có bão. Tôi muốn đồng bào hãy xiết chặt tay nhau, chia sẻ với những nạn nhân phải gánh chịu nỗi đau và sự mất mát. Ban đầu, tôi định mời 4 diva thể hiện ca khúc này và phát hành ca khúc này thành album riêng. Số tiền thu được sẽ ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão nhưng dự án này không xin được tài trợ. Với album này, tôi sẽ trích một phần tiền bán CD để ủng hộ đồng bào gặp bão lũ.

Trong CD này, Thanh Lam hát cùng 15 cháu thiếu nhi. Tôi hát vocal cùng tốp nam. Trở về nhà, giọng tôi khản đặc mất mấy ngày. Sáng dậy, khi nghe lại bài vừa thu, nước mắt lại trào ra vì xúc động.

- 7 ca khúc còn lại, anh muốn chứng tỏ khả năng ca hát của mình?

- Tôi không muốn chứng tỏ điều gì cả. Tôi hát như một nhu cầu tự thân.

- Sau 2 CD này sẽ là...

- Tôi sẽ tham gia dự án âm nhạc đánh dấu sự hợp tác trở lại giữa Thanh Lam và Niels Lan Doky – nhạc sĩ nhạc jazz người Đan Mạch có tên tuổi quốc tế. Một nửa số ca khúc trong CD sẽ được thu ở Đan Mạch do các chuyên gia Đan Mạch và Pháp phối khí. Đây là một bước đưa âm nhạc VN kết hợp với thế giới. Tôi tin công chúng luôn đón đợi những sản phẩm âm nhạc như vậy.

- Xin cảm ơn anh và chúc thành công.

CHI MAI (thực hiện)

Tin cùng chuyên mục