Sau sự cố vỡ đường ống cấp nước tại Bình Dương: Điều 14 xe cung cấp 2.500 m³ nước cho người dân

(SGGPO).- Sau sự cố đường ống nước sạch bị vỡ tại khu vực thi công nút giao thông Tân Vạn trên xa lộ Hà Nội đoạn qua khu phố Ngãi Thắng (phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An, Bình Dương) khiến 1.300 gia đình bị cúp nước, Nhà máy nước Thủ Đức đã điều động 14 xe (loại từ 5 đến 33 m³), mỗi xe chạy liên tục 12 chuyến/ngày cung cấp nước cho người dân sử dụng.

(SGGPO).- Sau sự cố đường ống nước sạch bị vỡ tại khu vực thi công nút giao thông Tân Vạn trên xa lộ Hà Nội đoạn qua khu phố Ngãi Thắng (phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An, Bình Dương) khiến 1.300 gia đình bị cúp nước, Nhà máy nước Thủ Đức đã điều động 14 xe (loại từ 5 đến 33 m³), mỗi xe chạy liên tục 12 chuyến/ngày cung cấp nước cho người dân sử dụng.

Tuy nhiên, 14 xe này chỉ đáp ứng khoảng 2.500 m³ nước, trong khi đó số lượng nước người dân sử dụng hàng ngày trên 4.000 m³. Hiện tại, vẫn còn nhiều hộ ở phường Linh Xuân (quận Thủ Đức) thiếu nước sạch; phường Long Bình, Long Thạnh Mỹ (quận 9) nước yếu.

Theo Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco), việc khắc phục sự cố đến ngày 1-1-2014 mới hoàn tất. Tuy nhiên, do tình hình cấp bách nên Sawaco sẽ áp dụng một số biện pháp kỹ thuật khác so với kế hoạch sửa chữa và cố gắng hoàn thành sớm hơn.

Sau khi khắc phục sự cố, Sawaco sẽ làm việc với đơn vị thi công để đảm bảo an toàn cho hệ thống đường ống cấp nước.

Quốc Hùng

Tin cùng chuyên mục