Vụ IS bắt cóc con tin: Nhật Bản sốt ruột khi thời hạn chót đến

Nhật Bản cho biết họ không thể liên lạc với Tổ chức Hồi giáo (IS) tự xưng khi thời hạn 72 giờ mà nhóm này công bố sẽ hết hạn vào lúc 2 giờ 50 phút (giờ Tokyo, tức 0 giờ 50 phút giờ Hà Nội) ngày 23-1. IS buộc Tokyo phải trả một khoản tiền chuộc 200 triệu USD để đổi lấy mạng sống của 2 con tin Kenji Goto và Haruna Yukawa.

Nhật Bản cho biết họ không thể liên lạc với Tổ chức Hồi giáo (IS) tự xưng khi thời hạn 72 giờ mà nhóm này công bố sẽ hết hạn vào lúc 2 giờ 50 phút (giờ Tokyo, tức 0 giờ 50 phút giờ Hà Nội) ngày 23-1. IS buộc Tokyo phải trả một khoản tiền chuộc 200 triệu USD để đổi lấy mạng sống của 2 con tin Kenji Goto và Haruna Yukawa.

Theo CNN, Nhật Bản cho biết sẽ cố gắng liên lạc với những tên bắt cóc thông qua bên thứ ba như các chính quyền địa phương ở Iraq và Syria hoặc lãnh đạo bộ tộc địa phương. Chánh Văn phòng nội các Nhật Bản Suga cho biết sẽ làm mọi cách để cứu 2 con tin càng sớm càng tốt. 

Cùng ngày, đại diện của 21 nước trong liên minh chống IS tập trung lại thủ đô London của Anh để thảo luận các nỗ lực nhằm tiêu diệt tổ chức này.

KHÁNH MINH

- Nhật Bản đề nghị Mỹ và Pháp giúp giải cứu con tin

Tin cùng chuyên mục