SGGP Online- Huy động toàn lực chuẩn bị chống bão số 5
Huy động toàn lực chuẩn bị chống bão số 5
SGGP:: Cập nhật ngày 02/10/2007 lúc 02:09'(GMT+7)
  • Biển động dữ dội, nước dâng cao 3-5m
  • Cho máy bay ra biển gọi tàu về
  • Từ Quảng Bình đến Thanh Hóa: di dời dân đến nơi an toàn

Sơ đồ dự báo bão số 5 đổ bộ vào Việt Nam từ ngày 2-10 đến 4-10.

- Click vào hình để xem chi tiết

Ngày 1-10, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện khẩn yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm chỉnh các yêu cầu chỉ thị về chống bão. Đặc biệt, các địa phương ven biển từ Bình Định đến Quảng Ninh không cho tàu thuyền ra khơi, hướng dẫn tàu thuyền tìm nơi neo đậu an toàn. Khu vực tâm bão có khả năng đổ bộ vào từ Quảng Bình đến Nam Định phải tổ chức thực hiện công tác đối phó với bão lũ như lên phương án di dân, bảo đảm điều kiện sống cho dân khi có lũ lớn.

Bão số 5 giật trên cấp 11 và còn mạnh thêm

Đêm 1-10, bão số 5 đã đổ bộ vào sát khu vực quần đảo Hoàng Sa. Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 5 di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km. Đến 16 giờ ngày 2-10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,5 độ vĩ bắc; 110,5 độ kinh đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 120km về phía Đông Nam. Đến ngày 4-10: theo dự báo của Hải quân Mỹ, bão sẽ đổ bộ vào Quảng Bình; theo Đài Khí tượng-Thủy văn Hồng Công, bão sẽ đổ bộ vào Hà Tĩnh; Nhật Bản dự báo bão sẽ đổ bộ vào Thanh Hóa; Trung tâm Dự báo khí tượng-thủy văn (KT-TV) Trung ương dự báo bão sẽ đổ bộ vào Nghệ An.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc và giữa biển Đông (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10, cấp 11, giật trên cấp 11. Biển động dữ dội. Vùng biển ngoài khơi các tỉnh Trung Trung bộ gió sẽ mạnh dần lên cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão cấp 10, cấp 11, giật trên cấp 11. Biển động dữ dội.

Ở các tỉnh Trung Trung bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất. Ngoài ra, do ảnh hưởng kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực Nam biển Đông có gió mạnh cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh. Trong cơn dông đề phòng tố lốc mạnh và nước dâng cao 3-5m.

Khẩn trương neo thuyền chống bão, di dân chống lũ

Ngư dân phường Mân Thái, quận Sơn Trà, Đà Nẵng khẩn trương đưa tàu thuyền lên bờ “chạy” bão số 5. (Ảnh: Nguyên Khôi, chụp chiều 1-10)

“Đây là cơn bão mạnh, phạm vi hoạt động rộng, tốc độ di chuyển nhanh. Đến khi bão đổ bộ vào đất liền (dự kiến đêm 3, rạng sáng 4-10). Từ chiều 3-10, bão sẽ ảnh hưởng tới khu vực ven biển Việt Nam. Thời gian không còn nhiều, chúng ta chỉ còn 1,5 ngày để chuẩn bị chống bão. Vì vậy, từ ngày 2-10, phải huy động toàn lực vào công tác chuẩn bị đối phó với bão số 5” - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng đã chỉ đạo như vậy tại cuộc họp bất thường ngày 1-10, tại Hà Nội nhằm đối phó với cơn bão số 5.

Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu các cơ quan chức năng, các địa phương ngay từ trưa nay (2-10), ngăn chặn bằng mọi giá tất cả các tàu thuyền ra khơi đánh cá từ vĩ độ 14 trở ra phía Bắc. Chủ động giữ liên lạc với các tàu thuyền, khi đã vào bến thì phải neo đậu an toàn và không để người ở lại trên tàu. Sáng 2-10, lực lượng quân sự phải tổ chức bắn pháo hiệu gọi các tàu về, đồng thời cho máy bay ra vùng biển để kêu gọi, hướng dẫn các tàu thuyền tìm nơi trú ẩn. Bộ Ngoại giao gửi công hàm và liên lạc với các nước và vùng lãnh thổ trong khu vực  để họ cho phép tàu thuyền của Việt Nam trú bão.

Các địa phương từ Quảng Bình đến Thanh Hóa, phải rà soát kiểm tra toàn bộ số dân có thể phải di tản khi có mưa bão và lên phương án di dân cụ thể. Khi có lệnh của Chính phủ là phải lập tức di dân. Song song với đó, lên các phương án dự trữ lương thực, nước uống, thuốc men… Không được để xảy ra người chết đuối, lũ quét và thiếu đói và chính quyền địa phương phải chịu trách nhiệm chính. “Chính phủ phân công Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chỉ đạo chung công tác đối phó với mưa bão tại hiện trường” – Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng nói.

Nhóm PV

Cứu sống một thuyền viên bị trôi trên biển 5 giờ liền

Vào lúc 6 giờ 30 phút sáng ngày 1-10 tàu Quảng Ngãi 4656 do anh Lê Quang ở tỉnh Quảng Ngãi làm thuyền trưởng trên đường vào trú bão số 5 tại Cảng Thuận An, Thừa Thiên-Huế, lúc đến phao số 0 cửa biển Thuận An, một thuyền viên trên tàu tên Sơn do bất cẩn bị rơi xuống biển.

Nhận được tin báo Ban chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh Thừa Thiên-Huế chỉ đạo Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh xuất kích tàu và tổ chức lực lượng để tìm kiếm khu vực anh Sơn bị rơi xuống biển. Đến 11 giờ 30 phút ngày 1-10-2007 anh Sơn đã được cứu nạn và đưa vào bờ an toàn sau 5 giờ trôi trên biển.

Các địa phương khẩn trương phòng chống bão

  • Đà Nẵng: Còn 8 tàu trong vùng biển rất nguy hiểm

Tính đến 16 giờ 30 ngày 1-10, Bộ đội biên phòng Đà Nẵng đã kêu gọi được 246 tàu với 1.656 ngư dân vào đất liền. Hiện còn 76 tàu với 738 lao động đang hoạt động trên biển, trong đó có 8 tàu với 194 ngư dân đang hoạt động ở khu vực Trường Sa, rất nguy hiểm.

  • Quảng Nam: Còn 2 tàu chưa liên lạc được

Tính đến 15 giờ chiều ngày 1-9, toàn tỉnh Quảng Nam đã có 353 tàu thuyền với 1.666 ngư dân đã trên đường vào bờ hoặc tìm nơi trú ẩn an toàn để phòng tránh bão.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Nguyễn Đức Hải, cho biết: Cho đến cuối giờ chiều 1-10, còn 2 tàu của xã Bình Minh, huyện Thăng Bình vẫn không thể liên lạc được.

  • Quảng Trị: 28 tàu thuyền còn ngoài khơi

Tính đến 17 giờ ngày 1-10, Quảng Trị có khoảng 28 tàu thuyền với 275 ngư dân đang ở ngoài khơi. Điều đáng nói, hôm qua (1-10)  tới gần 17 giờ, các ban ngành chức năng của tỉnh mới tổ chức cuộc họp, bàn về các biện pháp phòng chống cơn bão số 5.

  • Quảng Ngãi: Cứu sống 11 người

Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Do sóng to gió lớn, đến 18 giờ ngày 1-10, đã có 7 chiếc thuyền của xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ neo ở cửa biển Sa Huỳnh bị đứt dây neo trôi ra biển. Đồn biên phòng 300 cùng nhân dân địa phương đã cứu được tất cả 11 thuyền viên an toàn.

  • Bình Định: Tàu thuyền đã trú ẩn an toàn

Chiều 1-10, toàn bộ 1.967 tàu thuyền của tỉnh Bình Định đã vào nơi trú ẩn an toàn. Riêng tại các khu neo đậu tàu thuyền trên địa bàn tỉnh Bình Định, đến chiều ngày 1-10 đã có 2.750 tàu thuyền với 18.300 ngư dân các nơi vào neo đậu tránh trú bão.

  • Chèn chống nhà cho dân đảo Cù Lao Chàm

Ngay sáng 1-10, lực lượng xung kích phường Minh An chèn chống cho 19 di tích trong khu phố cổ. Qua điện thoại ông Cao Văn Phải, Chủ tịch UBND xã đảo Tân Hiệp (Cù Lao Chàm) cho biết đã huy động gần 2.000 người là lực lượng Bộ đội tiểu đoàn D70, Bộ đội Biên phòng 276 và nhân dân trên đảo chèn chống nhà cửa. Đến 15 giờ chiều qua, hơn 500/690 căn nhà đã được chèn chống xong.

  • Quảng Bình: 1.714 tàu thuyền đã vào bờ

Đến 17g ngày 1-10, đã có 1.714 tàu thuyền của tỉnh Quảng Bình vào bờ tránh bão an toàn qua các cửa Roòn, cửa Gianh, cửa Nhật Lệ. Ngoài ra có 89 tàu thuyền tỉnh bạn với 699 ngư dân cũng được vào bờ neo đậu đúng nơi quy định. Hiện Quảng Bình còn 68 tàu thuyền với 421 ngư dân ở các xã Đức Trạch, Thanh Trạch (huyện Bố Trạch) chưa vào bờ.

Nhóm  PV

In trang Về đầu trang

CÁC TIN KHÁC >>
Dự báo thời tiết đêm 1 ngày 2 tháng 10 năm 2007   (01/10/2007,10:10)
Ảnh hưởng bão số 5 (Lekima): Biển động rất mạnh, mưa nhiều ở Tây Nguyên và Nam bộ   (01/10/2007,03:18)
Dự báo thời tiết đêm 30 tháng 9 ngày 01 tháng 10 năm 2007   (30/09/2007,12:18)
Bão Lekima vào biển Đông  (30/09/2007,01:55)
Dự báo thời tiết đêm 29 ngày 30 tháng 9 năm 2007   (29/09/2007,10:58)
Dự báo thời tiết đêm 28 ngày 29 tháng 9 năm 2007   (28/09/2007,10:33)
Dự báo thời tiết đêm 27 ngày 28 tháng 9 năm 2007   (27/09/2007,11:17)
Dự báo thời tiết đêm 26 ngày 27 tháng 9 năm 2007   (26/09/2007,10:39)
Bão số 4 suy yếu thành ATNĐ: Có thể gây mưa lớn  (26/09/2007,01:32)
Dự báo thời tiết đêm 25 ngày 26/09/2007  (25/09/2007,10:31)