Vụ tràn bùn tại thị xã Cao Bằng: Công ty CP Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng nhiều lần bị xử phạt

(SGGP).- Tại cuộc họp sáng 7-11 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng chủ trì, lãnh đạo Xí nghiệp Khai thác quặng sắt Nà Lũng thuộc Công ty CP Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng đã thừa nhận trách nhiệm trong vụ tràn bùn đêm 5-11 do đập chắn nước thải tuyển rửa quặng sắt không được lu lèn chắc chắn. Xí nghiệp cũng đã cam kết đền bù những thiệt hại về tài sản cho các hộ dân và có biện pháp rửa sạch đường giao thông, các công trình nhà ở của người dân.

(SGGP).- Tại cuộc họp sáng 7-11 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng chủ trì, lãnh đạo Xí nghiệp Khai thác quặng sắt Nà Lũng thuộc Công ty CP Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng đã thừa nhận trách nhiệm trong vụ tràn bùn đêm 5-11 do đập chắn nước thải tuyển rửa quặng sắt không được lu lèn chắc chắn. Xí nghiệp cũng đã cam kết đền bù những thiệt hại về tài sản cho các hộ dân và có biện pháp rửa sạch đường giao thông, các công trình nhà ở của người dân.

Công ty CP Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng đã nhiều lần bị xử lý về hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường vào các năm 2001 và 2005 do hành vi xả thải gây ô nhiễm môi trường tại mỏ sắt Nà Lũng, xã Duyệt Trung, thị xã Cao Bằng. Tuy nhiên, sau khi bị xử phạt, công ty vẫn không thực hiện nghiêm túc các biện pháp nhằm làm giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Cụ thể, trong quá trình hoạt động khai thác quặng sắt, công ty đã xả nước thải ra ngoài môi trường vượt quá tiêu chuẩn cho phép từ hai lần đến dưới năm lần, không có báo cáo bổ sung dự án nâng cao năng suất quặng lên 350.000 tấn/năm; không thực hiện đầy đủ các nội dung trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt.

Năm 2008, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng đã ra quyết định xử phạt công ty về hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường với mức phạt 70 triệu đồng, đồng thời yêu cầu công ty thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả tình trạng ô nhiễm môi trường do công ty gây ra.

Ngoài ra công ty còn buộc phải thực hiện các nội dung và yêu cầu về bảo vệ môi trường theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg ngày 22-4-2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng”.

Hiện công ty đang gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh. Từ quý 3-2010, chỉ gần 2/3 số công nhân phân xưởng tuyển khoáng của mỏ sắt Nà Lũng được bố trí làm việc trong dây chuyền chính. Số còn lại phải làm các công việc khác như nhặt quặng để có thêm thu nhập, hoặc nghỉ luân phiên.

Tuy công ty khắc phục hậu quả bằng cách huy động máy xúc khơi thông bùn trên đoạn đường vào mỏ và dùng máy bơm nước rửa nhà cho những hộ bị bùn ngập vào nhà, song toàn bộ số bùn từ việc tuyển rửa quặng đó lại đang được xả thẳng ra sông Bằng - nguồn cung cấp nước sinh hoạt chính của thị xã Cao Bằng khiến người dân càng thêm bức xúc.

B.Liễu

>> Cao Bằng: Vỡ đập, bùn thải công nghiệp ngập nhà dân

Tin cùng chuyên mục