“Chết lâm sàng” vì gánh nặng giá thuốc

Theo nhận định của Tổ chức Y tế thế giới, nhiều dịch bệnh lây truyền đang có diễn biến ngày càng phức tạp. Thông thường, hầu hết các quốc gia đều đặt vấn đề chăm sóc sức khỏe của người dân lên hàng đầu và có chương trình dự trữ thuốc, vaccine đề phòng khi dịch bệnh xảy ra sẽ đáp ứng đủ yêu cầu. Thậm chí, nhiều quốc gia xem chương trình dự trữ lưu thông thuốc vào loại “an ninh quốc gia”. Thế nhưng, vấn đề này tại Việt Nam quả thật đáng quan ngại…

Theo nhận định của Tổ chức Y tế thế giới, nhiều dịch bệnh lây truyền đang có diễn biến ngày càng phức tạp. Thông thường, hầu hết các quốc gia đều đặt vấn đề chăm sóc sức khỏe của người dân lên hàng đầu và có chương trình dự trữ thuốc, vaccine đề phòng khi dịch bệnh xảy ra sẽ đáp ứng đủ yêu cầu. Thậm chí, nhiều quốc gia xem chương trình dự trữ lưu thông thuốc vào loại “an ninh quốc gia”. Thế nhưng, vấn đề này tại Việt Nam quả thật đáng quan ngại…

Thông tin mới đây từ Thanh tra Chính phủ cho thấy, có hiện tượng bớt xén tiền trong việc mua dự trữ lưu thông thuốc quốc gia năm 2009 khiến cơ số thuốc dự trữ thấp hơn hạn mức quy định.

Cụ thể, Bộ Y tế đã không nghiêm ngặt trong công tác quản lý, để các công ty dược phẩm trung ương không sử dụng hết hạn mức vốn vay để mua thuốc dự trữ và cho phép điều chỉnh hạn mức dẫn đến mua thiếu thuốc so với kế hoạch.

Ở đây, chưa nói đến những khuất tất đằng sau khiến nhiều tỷ đồng bị sử dụng sai mục đích, mà quan trọng hơn là hành vi xem thường sức khỏe của người dân.
Một trong những tiêu chí hàng đầu mà Chính phủ đặt ra khi thực hiện chương trình dự trữ lưu thông thuốc quốc gia là đảm bảo phục vụ đầy đủ cho công tác phòng bệnh, chữa bệnh cho nhân dân. Vậy, việc dự trữ không đủ cơ số thuốc thì quả là một… tai họa lớn!

Giả sử, trong trường hợp một bệnh dịch nào đó hoặc nhiều dịch bệnh bùng phát một lúc, khiến nhiều người mắc phải và cần đến thuốc dự phòng, điều trị nhưng cơ số dự trữ không đáp ứng đủ thì liệu chuyện gì sẽ xảy ra?

Nếu bệnh dịch nguy hiểm, khiến nhiều người tử vong do thiếu thuốc dự phòng, chữa trị thì trách nhiệm đó thuộc về ai? Biết rằng, Thanh tra Chính phủ đã đề nghị khiển trách đối với Cục trưởng Cục Quản lý dược và Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh nhưng có lẽ, mức “khiển trách” đó vẫn chưa đủ răn đe.

Thời gian qua, việc quản lý giá thuốc cũng “được chăng hay chớ”. Giá thuốc “nhảy múa” liên tục dù đã có Luật Dược năm 2005. Chính các cơ quan quản lý “vừa yếu, vừa thiếu” đã khiến không ít người bệnh “chết lâm sàng” vì gánh nặng giá thuốc.

Mới đây, tại một hội nghị, Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội cũng cho rằng, người dân đang khánh kiệt dần vì mất quá nhiều tiền để mua thuốc và việc này đã được một số đối tượng trục lợi. Tuy nhiên, điều đáng nói là sau bao nhiêu bức xúc của dư luận, các cơ quan quản lý cấp nhà nước vẫn chưa có những động thái xử lý đối với những người không cầm cương được giá thuốc!

Có lẽ, đã đến lúc không chỉ dùng chế tài mạnh với chính những đối tượng bán buôn, bán lẻ thuốc chữa bệnh có hành vi gian dối, trục lợi, mà còn phải xử lý thích đáng những người quản lý giá thuốc. Nên chăng Chính phủ, Bộ Y tế cũng cần xem xét lại công tác quản lý dược phẩm mà nổi cộm hơn cả là việc dự trữ lưu thông thuốc và quản lý giá thuốc.

TƯỜNG LÂM

Tin cùng chuyên mục