Trung Quốc triển khai trái phép 3 trạm khí tượng ở Trường Sa

Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng ngày 2-11 đưa tin, Trung Quốc đã triển khai 3 trạm khí tượng trên các đảo nhân tạo xây dựng phi pháp ở biển Đông, gồm đá Chữ Thập, Subi và Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Các trạm khí tượng được cho là phục vụ mục đích quân sự gồm các thiết bị theo dõi khí quyển, các radar giám sát những chỉ số khí tượng.

Bắc Kinh trong những năm gần đây tăng cường cải tạo trên quy mô lớn và xây dựng công trình tại các đảo nhân tạo phi pháp, bao gồm sân bay, bến tàu, hải đăng, các trạm viễn thông và năng lượng mặt trời, thậm chí cả sân chơi thể thao. Việt Nam đã nhiều lần yêu cầu Trung Quốc dừng các hành động trái phép, tránh làm phức tạp thêm tình hình, nhất là việc quân sự hóa, đe dọa hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở biển Đông.

Tin cùng chuyên mục