Ưu đãi người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

Sáng 16-8, tại Hà Nội, Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội tổ chức phiên đối thoại về trách nhiệm của ngành y tế trong việc thực hiện chính sách đối với người dân tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Các đại biểu đã thảo luận, đề xuất nhiều biện pháp nhằm tháo gỡ khó khăn trong thực hiện chính sách đối với người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Theo đó, đề nghị Bộ LĐTB-XH và Bộ Y tế hướng dẫn thống nhất danh mục bệnh, dị dạng, dị tật liên quan đến phơi nhiễm chất độc hóa học. Bộ Y tế đầu tư và tăng cường quản lý Nhà nước về công tác khắc phục hậu quả của chiến tranh hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam lên sức khỏe con người và công tác quản lý Nhà nước về giải quyết chế độ chính sách cho người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục