Trong năm 2008: Xuất bản sách “Danh mục các tác phẩm được phép phổ biến”

Ngày 13-2, trao đổi với PV Báo SGGP về những vướng mắc trong việc xin cấp phép các ca khúc sáng tác trước năm 1975, ông Phạm Đình Thắng, Trưởng phòng Quản lý biểu diễn và băng đĩa ca nhạc, sân khấu Cục Nghệ thuật biểu diễn cho biết, để tạo điều kiện tốt hơn cho các đơn vị biểu diễn, sản xuất băng đĩa nhạc, năm nay cục sẽ xuất bản tập sách “Danh mục các tác phẩm được phép phổ biến”.

Năm 2007, cục đã cung cấp danh sách khoảng 1.000 tác phẩm trước năm 1975 được phép biểu diễn cho từng Sở VH-TT. Tuy nhiên, để tạo thuận lợi hơn trong việc tra cứu các ca khúc này, trong năm 2008, cục sẽ tập hợp chi tiết các tác phẩm, tác giả thuộc đối tượng được phép biểu diễn và in thành sách. Bên cạnh đó, khi hoàn thành trang web của Cục Nghệ thuật biểu diễn, danh sách này (khoảng hơn 1.000 tác phẩm sáng tác trước năm 1975 của 250 nhạc sĩ) sẽ được đưa lên mạng và cập nhật thường xuyên.

V. Xuân

Tin cùng chuyên mục