Nhà thơ Xuân Sách qua đời

Nhà thơ Xuân Sách qua đời
Nhà thơ Xuân Sách qua đời ảnh 1

Nhà thơ Xuân Sách, tác giả của những tác phẩm được nhiều bạn đọc yêu mến như: Đội du kích thiếu niên Đình Bảng (truyện, 1964) và nhiều tiểu thuyết, truyện ngắn, tập thơ đã qua đời lúc 23 giờ 55 phút ngày 2-6 tại Bệnh viện Thanh Nhàn, Hà Nội.

Nhà thơ Xuân Sách tên thật là Ngô Xuân Sách, sinh ngày 4-7-1932 tại Trường Giang, Nông Cống, Thanh Hóa. Trong kháng chiến chống Mỹ, ông đi B và viết bút ký chiến trường với bút danh Lê Hoài Đăng. Rời khỏi bộ đội pháo binh, ông công tác tại Tạp chí Văn Nghệ Quân Đội từ năm 1960 đến năm 1980. Từ năm 1981 đến năm 1986, nhà thơ Xuân Sách làm Phó Giám đốc Nhà xuất bản Hà Nội. Năm 1987, ông chuyển vào Vũng Tàu làm Chủ tịch Hội Văn nghệ Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 1997.

Đầu năm 2008, nhà thơ Xuân Sách chuyển ra Hà Nội sống với con gái và chữa bệnh suy gan. Do tuổi cao sức yếu, sau mấy ngày nằm ở bệnh viện, khuya ngày 2-6 nhà thơ Xuân Sách đã từ biệt cõi đời.

Linh cữu của nhà thơ Xuân Sách được quàn tại Nhà tang lễ Bệnh viện Thanh Nhàn, Hà Nội. Lễ viếng bắt đầu vào lúc 8 giờ ngày 6-6-2008, sau đó đưa đi an táng tại quê nhà.

L.Th.Nhơn

Tin cùng chuyên mục