Rộn ràng sân chơi mùa tết thiếu nhi

Rộn ràng sân chơi mùa tết thiếu nhi

(SGGP 12G) - Mỗi khi đến Tết Trung thu, ngoài chiếc bánh, lồng đèn nhỏ xinh, các bậc cha mẹ đều muốn tìm những sân chơi, những chương trình văn hóa giải trí vui tươi, bổ ích làm quà tặng cho con em mình. Vậy dịp Tết Trung thu 2008 này, sẽ có gì cho bé vui chơi?

Từ các sân khấu…

Diễn viên Thanh Thúy và các em thiếu nhi CLB Kiến Càng trong chương trình “Chú Cuội, chị Hằng”Ảnh: ĐỖ THÀNH AN

Diễn viên Thanh Thúy và các em thiếu nhi CLB Kiến Càng trong chương trình “Chú Cuội, chị Hằng”Ảnh: ĐỖ THÀNH AN

Mùa Tết Trung thu năm nay, ở lĩnh vực sân khấu có khá nhiều chương trình, vở diễn dành cho các em lựa chọn. Trong đó, Sân khấu Kịch IDECAF thực hiện chương trình “Ngày xửa, ngày xưa 17” với hai vở kịch Phù Đổng Thiên Vương và Lá cờ thêu sáu chữ vàng của tác giả Thanh Phương, đạo diễn Vũ Minh trình diễn thường xuyên tại Nhà hát Bến Thành, quận 1.

Chương trình huy động một lực lượng nghệ sĩ hùng hậu tham gia biểu diễn, mang lại cho các em nhỏ những giây phút thư giãn thật bổ ích.

Còn Sân khấu Kịch Phú Nhuận từ 13-9 có chương trình Chú Cuội, chị Hằng với các tiết mục, ca nhạc Rước đèn tháng tám, Thằng Cuội, Mục Đồng; ca cảnh: Tấm Cám; tiểu phẩm: Chú Cuội ngồi gốc cây đa, Nối dối như Cuội; trò chơi: Thỏ Ngọc, chị Hằng và chú Cuội… qua sự thể hiện của những ca sĩ: Thanh Ngọc, Bá Thắng, Nam Cường, các em thiếu nhi CLB Kiến Càng; diễn viên: Vân Anh, Thanh Thúy, Hòa Hiệp, Lê Hay, Xí Ngầu, Tiến Thành, Hưng Mập, Duy Anh…

Nhà hát Kịch TPHCM, ngoài những suất diễn phục vụ trẻ em ở vùng sâu, vùng xa đón chào Tết Trung thu 2008, nhà hát còn biểu diễn tại rạp hát Công Nhân, quận 1 vào 18g ngày 12-9;  9g30, 14g, 16g ngày 14-9 với nhiều tiết mục kịch câm, múa rối, xiếc, ảo thuật; các vở diễn: Chuyện hai đứa trẻ, Vì sao thuồng luồng hóa rồng có sự góp mặt của: Bảo Trí, Mai Dũng, Vũ Thanh, Thu Trang, Mai Mai , Minh Trọng, Tiến Luật.., diễn viên trẻ của Trung tâm Kịch rối Tuổi Xanh, Nhà Thiếu nhi quận 4 và Đội Kịch rối One – Two - Three, Nhà Thiếu nhi quận Tân Bình.

Riêng công đoàn viên chức đoàn khối dân - chính - Đảng TPHCM tổ chức “Đêm hội trăng rằm” vào chiều tối 12-9 tại 111 Bà Huyện Thanh Quan, quận 3.

… đến các sân chơi

Nghệ sĩ Hữu Châu (trái) và Thanh Thủy trong vở kịch “Lá cờ thêu sáu chữ vàng”

Nghệ sĩ Hữu Châu (trái) và Thanh Thủy trong vở kịch “Lá cờ thêu sáu chữ vàng”

Tối ngày 13, 14-9, tại Nhà Thiếu nhi TPHCM diễn ra Hội vui Trung thu 2008 với nhiều hoạt động văn hóa, vui chơi gồm chương trình ca múa nhạc thiếu nhi “Đêm hội trăng rằm”, sân khấu măng non “Trung thu của bé” với các câu chuyện kể, kịch rối.

Các em thiếu nhi sẽ thỏa thích vui chơi, chụp ảnh; nhảy múa – hóa trang đón trăng cùng chị Hằng, chú Cuội; biểu diễn Lân – Sư – Rồng với các trò diễn trên mai hoa thung mới lạ; cùng các màn ráp chiếc bánh trung thu khổng lồ; múa lân – múa địa; trò chơi trang trí lồng đèn, vẽ mặt ông địa, hướng dẫn làm lồng đèn… Trong khu vực này, có trưng bày lồng đèn “Khu vườn thần tiên” với đủ sắc màu.

Tại Nhà thi đấu Nguyễn Du,  quận 1 tối ngày 13, 14-9 sẽ diễn ra chương trình Cuội chơi trăng dành cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn với các trò chơi, biểu diễn thời trang, ca nhạc, ảo thuật, Lân – Sư – Rồng… có sự tham gia trình diễn của Mạc Can, các ca sĩ: Đan Trường, Tóc Tiên, nhóm Mắt Ngọc, bé Xuân Nghi…

Sáng 14-9, tại NVH Thanh niên TPHCM sẽ diễn ra Lễ hội trăng rằm với nhiều hoạt động vui chơi dành cho các em nhỏ. Trong khi đó, Đầm Sen tổ chức chương trình “Đến Đầm Sen- vui trung thu” miễn 100% vé cổng cho tất cả thiếu nhi cầm lồng đèn đến vui chơi trung thu trong 2 ngày 13 và 14-9; biểu diễn Lân Sư Rồng Hằng Anh Đường, Phù Đổng, ca nhạc “Vui hội trăng rằm”, nhiều trò chơi cùng chị Hằng, chú Cuội. Suối Tiên đón Trung thu năm nay bằng nhiều hoạt động văn hóa, giải trí đặc trưng cho lứa tuổi măng non…

Với những sân chơi, chương trình văn hóa giải trí đa dạng, phong phú, hứa hẹn sẽ mang lại cho các em một mùa Tết Trung thu thật vui tươi, thú vị!.

ĐỖ HẠNH

Tin cùng chuyên mục