Phát huy bản sắc văn hóa sẽ tạo thêm sức mạnh dân tộc

(SGGP).- “Bảo tồn bản sắc văn hóa Việt Nam, giữ gìn tiếng Việt” là hội thảo do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức trong 2 ngày 14 và 15-9, tại Hà Nội với sự tham gia của các nhà báo kiều bào, các nhà văn hóa, nhà nghiên cứu uy tín. Hội thảo là cuộc hội ngộ đầu tiên giữa các nhà báo kiều bào đến từ các quốc gia khác nhau với các nhà báo trong nước; giữa các nhà văn hóa lớn, các nhà giáo dục với những nhà quản lý.

(SGGP).- “Bảo tồn bản sắc văn hóa Việt Nam, giữ gìn tiếng Việt” là hội thảo do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức trong 2 ngày 14 và 15-9, tại Hà Nội với sự tham gia của các nhà báo kiều bào, các nhà văn hóa, nhà nghiên cứu uy tín. Hội thảo là cuộc hội ngộ đầu tiên giữa các nhà báo kiều bào đến từ các quốc gia khác nhau với các nhà báo trong nước; giữa các nhà văn hóa lớn, các nhà giáo dục với những nhà quản lý.

Các đại biểu đã cùng nhau chia sẻ các vấn đề liên quan đến bảo tồn bản sắc văn hóa Việt Nam, giữ gìn tiếng Việt nói chung và đặc biệt với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói riêng. Nhiều ý kiến đề xuất cần phát huy hơn nữa việc biên soạn tài liệu tiếng Việt phục vụ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài bằng nhiều ấn phẩm khác nhau; quan tâm hơn nữa đời sống văn hóa của kiều bào...

V.Xuân

Tin cùng chuyên mục