Vĩnh biệt NSƯT - đạo diễn Bạch Lan

Vĩnh biệt NSƯT - đạo diễn Bạch Lan
NSƯT - đạo diễn Bạch Lan

NSƯT - đạo diễn Bạch Lan

(SGGP).- Sau cơn nhồi máu cơ tim, NSƯT - đạo diễn Bạch Lan đã trút hơi thở cuối tại nhà riêng số 62/9 Thạch Thị Thanh, phường Tân Định, quận 1, TPHCM vào hồi 2 giờ ngày 2-6 (nhằm ngày 13-4 Âm lịch), hưởng thọ 75 tuổi.

NSƯT - đạo diễn Bạch Lan tên thật Nguyễn Thị Xuân Lan, sinh ngày 28-11-1938, nguyên quán xã Mỹ Hiệp, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Năm 16 tuổi, NSƯT - đạo diễn Bạch Lan theo người bác họ là nhà cách mạng Phùng Văn Cung - vị lãnh đạo Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam thời kỳ chống Mỹ, tập kết ra Bắc.

Sau khi ra Hà Nội, bà học phổ thông trung học tại Trường Học sinh miền Nam Nguyễn Khuyến, Nam Định. Đến năm 1958 bà được tuyển vào Đoàn Kịch nói Nam bộ (tiền thân Đoàn Kịch nói Cửu Long Giang sau này) và từ đó gắn bó với sân khấu.

Sau hơn 45 năm làm nghệ thuật, NSƯT - đạo diễn Bạch Lan luôn tâm niệm câu nói của Bác Hồ “Người nghệ sĩ là chiến sĩ” và luôn không ngừng phấn đấu. NSƯT - đạo diễn Bạch Lan đã dàn dựng 90 tác phẩm sân khấu, trong đó có nhiều kịch bản nổi tiếng được công chúng nhắc nhớ như: Đứng gác dưới ánh đèn neon, Cái ghế, Độc thoại Mê Đê, Bi kịch lạc quan, Trên mảnh đất đời người, Thanh gươm và bà mẹ... Đặc biệt, trong phim Hòn Đất, bà thể hiện vai bà mẹ du kích Cả Sợi để lại nhiều cảm tình cho khán giả.

Linh cữu NSƯT - đạo diễn Bạch Lan quàn tại Nhà tang lễ thành phố, số 25 Lê Quý Đôn, quận 1, TPHCM. Lễ viếng bắt đầu lúc 10 giờ ngày 2-6 và lễ động quan vào lúc 14 giờ ngày 4-6, sau đó đưa đi hỏa táng tại Bình Hưng Hòa, TPHCM.

Đ.Ha.

Tin cùng chuyên mục