Giọng hò Đồng Tháp ngân giữa lòng TPHCM

Lúc 20h tối nay, 4 – 3, tại Nhà hát Thành phố, Trung tâm Tổ chức Biểu diễn và Điện ảnh TPHCM sẽ phục vụ miễn phí công chúng mộ điệu vở cải lương “Giọng hò Đồng Tháp” (tác giả Lê Duy Hạnh; đạo diễn: NSƯT Trần Minh Ngọc, NSƯT Trần Thắng Vinh) do Đoàn Cải lương Văn công Đồng Tháp thực hiện.
Giọng hò Đồng Tháp ngân giữa lòng TPHCM

(SGGP). – Lúc 20h tối nay, 4 – 3, tại Nhà hát Thành phố, Trung tâm Tổ chức Biểu diễn và Điện ảnh TPHCM sẽ phục vụ miễn phí công chúng mộ điệu vở cải lương “Giọng hò Đồng Tháp” (tác giả Lê Duy Hạnh; đạo diễn: NSƯT Trần Minh Ngọc, NSƯT Trần Thắng Vinh) do Đoàn Cải lương Văn công Đồng Tháp thực hiện.

Đây là vở diễn được dàn dựng kết hợp giữa tính hiện đại và truyền thống, từng tham dự Liên hoan Sân khấu cải lương chuyên nghiệp toàn quốc năm 2012 và đã mang về cho Đoàn Cải lương Văn công Đồng Tháp Huy chương Bạc; 2 Huy chương Vàng cho NSƯT Vũ Hoài Sơn, NSƯT Trọng Vương; 2 Huy chương Bạc cho nghệ sĩ Lam Tuyền, Mỹ Vân và giải Âm nhạc xuất sắc cho NSƯT Trần Vương Thạch.

Giọng hò Đồng Tháp ngân giữa lòng TPHCM ảnh 1

Nghệ sĩ Lam Tuyền (trái) và Mỹ Vân trong vở cải lương “Giọng hò Đồng Tháp)

Vở diễn có bối cảnh làng quê yên ả, thanh bình ở Đồng Tháp Mười. Thời trai trẻ, Tư Thổ (do NSƯT Vũ Hoài Sơn đóng) yêu Năm Nhạn (nghệ sĩ Lam Tuyền), nhưng mối tình này không được trọn vẹn. Năm Nhạn đi lấy chồng ngoại, còn Tư Thổ ở lại quê hương sống bằng nghề nông.

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước, con trai của ông Tư Thổ là Út Nhỏ (nghệ sĩ Lê Nam) và con gái của Năm Nhạn là Phụng (nghệ sĩ Nhã Thy) lại yêu nhau. Út Nhỏ và Phụng là thế hệ trẻ trưởng thành sau ngày giải phóng, cả hai đều sống có hoài bão, mong muốn đem những kiến thức học được ở nhà trường áp dụng vào thực tế, góp phần xây dựng nông thôn ngày càng đổi mới, phát triển hơn.

Thế nhưng, trong quá trình thực hiện, Út Nhỏ và Phụng luôn gặp nhiều trở ngại bởi sự phản đối của ông Tư Thổ và bà Năm Nhạn. Nhưng rồi thời gian dần trôi, những khó khăn ấy cũng được hóa giải…

Đạo diễn Hữu Luân – Giám đốc Trung tâm Tổ chức Biểu diễn và Điện ảnh TPHCM cho biết, so với lần tham gia dự Liên hoan Sân khấu cải lương chuyên nghiệp toàn quốc năm 2012 thì lực lượng nghệ sĩ biểu diễn “Giọng hò Đồng Tháp” trong tối nay vẫn được giữ nguyên nên chất lượng của vở diễn vẫn được đảm bảo.

Đỗ Hạnh 

Tin cùng chuyên mục