Hội Nhà văn TPHCM và Báo SGGP mừng thượng thọ tác giả “Vàm Cỏ Đông”

Sáng 25-8, Ban biên tập Báo SGGP do Tổng Biên tập Nguyễn Tấn Phong dẫn đầu đã đến thăm và mừng thượng thọ nhà thơ Hoài Vũ 80 tuổi. Nhà thơ Hoài Vũ tên thật Nguyễn Đình Vọng, sinh ngày 25-8-1935 tại Quảng Ngãi, ông nổi tiếng với nhiều bài thơ như: Vàm Cỏ Đông, Anh ở đầu sông em cuối sông, Đi trong hương tràm, Hoàng hôn lặng lẽ (Chia tay hoàng hôn)… từng được phổ nhạc và trở nên quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả Việt Nam.
Hội Nhà văn TPHCM và Báo SGGP mừng thượng thọ tác giả “Vàm Cỏ Đông”

Sáng 25-8, Ban biên tập Báo SGGP do Tổng Biên tập Nguyễn Tấn Phong dẫn đầu đã đến thăm và mừng thượng thọ nhà thơ Hoài Vũ 80 tuổi. Nhà thơ Hoài Vũ tên thật Nguyễn Đình Vọng, sinh ngày 25-8-1935 tại Quảng Ngãi, ông nổi tiếng với nhiều bài thơ như: Vàm Cỏ Đông, Anh ở đầu sông em cuối sông, Đi trong hương tràm, Hoàng hôn lặng lẽ (Chia tay hoàng hôn)… từng được phổ nhạc và trở nên quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả Việt Nam.

Trong đó, bài thơ Vàm Cỏ Đông được nhà thơ Hoài Vũ viết giữa chiến trường miền Nam và đã được nhạc sĩ Trương Quang Lục phổ nhạc, sau đó trở thành một trong những ca khúc cách mạng hay nhất.

Đoàn Báo SGGP mừng thượng thọ nhà thơ Hoài Vũ (thứ 2 bên trái)      Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Nhà thơ Hoài Vũ từng giữ các chức vụ ủy viên Ban Biên tập Tuần báo Văn nghệ (Hội Nhà văn Việt Nam), Phó giám đốc Nhà xuất bản Tác phẩm mới (Hội Nhà văn Việt Nam), ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà văn TPHCM, Chủ tịch Hội đồng Văn học dịch thuật (Hội Nhà văn TPHCM), Phó Tổng biên tập Báo SGGP, Chủ biên Báo SGGP Hoa Văn.

Cùng ngày, đại diện Hội Nhà văn TPHCM, NXB Hội Nhà văn, Tuần báo Văn nghệ Trung ương... và bạn bè, đồng nghiệp cũng đến chúc mừng nhà thơ Hoài Vũ.

Tường Vân

Tin cùng chuyên mục