Ngày mai, 1-8: Xe ô tô đã bán nhưng chưa sang tên bị phạt 1,5 triệu đồng

(12G).- Sáng nay, 31-7, Thượng tá Võ Văn Vân, Phó trưởng Phòng CSGT đường bộ, Công an TP Hồ Chí Minh cho SGGP 12 Giờ cho biết, theo luật định, xe ô tô đã mua, bán, cho, tặng… nhưng trong thời gian 30 ngày chưa làm thủ tục sang tên sẽ bị phạt 1,5 triệu đồng.

Theo kế hoạch của Cục CSGT đường bộ, Bộ Công an, từ 1-8 sẽ triển khai công tác kiểm tra biển số xe ô tô để kịp thời phát hiện biển số giả, biển số “mượn” (biển số đẹp của xe khác để tham gia lưu thông)… Tổ công tác Cục CSGT đường bộ sẽ kết hợp với CSGT các tỉnh, thành kiểm tra, xác minh các xe đã mua, bán, cho, tặng… nhưng chưa tiến hành làm thủ tục sang tên, đổi chủ. Trung tá Dương Hải, Đội trưởng Đội đăng ký xe ô tô (282 Nơ Trang Long) cho biết mỗi ngày chỉ có khoảng 100 xe ô tô đăng ký, trong đó có khoảng 40% trường hợp sang tên, đổi chủ.

ĐOÀN HIỆP

Tin cùng chuyên mục