Đề xuất tăng mức trợ cấp xã hội

(SGGP-12G).- Bộ LĐ-TBXH chuẩn bị trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi một số điều Nghị định 67/2007/NĐ-CP về chính sách trợ giúp đối tượng bảo trợ xã hội. Theo đó, bộ này đề xuất mức chuẩn để xác định trợ cấp xã hội hằng tháng được điều chỉnh từ 120.000đ hiện nay lên 180.000đ.

Theo đó, các đối tượng bảo trợ xã hội sống tại cộng đồng do xã, phường quản lý, như trẻ em mồ côi cả cha và mẹ, trẻ em bị bỏ rơi, mất nguồn nuôi dưỡng; trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại là mẹ hoặc cha mất tích; trẻ em nhiễm HIV/AIDS thuộc hộ gia đình nghèo từ 18 tháng tuổi trở lên được hưởng mức trợ cấp xã hội hằng tháng thấp nhất là 180.000đ.

Gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi dưới 18 tháng tuổi bị tàn tật hoặc bị nhiễm HIV/AIDS nhận mức trợ cấp hằng tháng thấp nhất là 540.000đ (hiện nay là 300.000đ). Tương tự, các đối tượng bảo trợ xã hội sống trong nhà xã hội tại cộng đồng do xã, phường quản lý được hưởng mức trợ cấp xã hội hằng tháng thấp nhất là 360.000đ (hiện là 240.000đ).

Dự thảo cũng quy định, mức trợ cấp đột xuất thấp nhất đối với hộ gia đình có người chết, mất tích mức 5,4 triệu đồng/người; có người bị thương nặng thì mức 1,8 triệu đồng/người; có nhà bị đổ, sập, trôi, cháy, di dời khẩn cấp, hỏng nặng thì mức 8,1 triệu đồng/hộ...

LÂM NGUYÊN

Tin cùng chuyên mục