TPHCM Tết Giáp Ngọ 2014: Không tổ chức đoàn chúc tết, biếu quà lãnh đạo các cấp

(SGGP). – Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân vừa ban hành chỉ thị về tổ chức đón Tết Giáp Ngọ 2014 trên địa bàn TP. Theo đó, để thực hiện Kết luận 141 ngày 17-10-2013 của Ban Thường vụ Thành ủy về những nhiệm vụ, giải pháp quý 4-2013, tập trung chuẩn bị và triển khai công tác tổ chức, chăm lo Tết Giáp Ngọ 2014 với phương châm “Tết đoàn kết, tiết kiệm, vui tươi, lành mạnh, an toàn”, UBND TP chỉ đạo thủ trưởng các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương, doanh nghiệp trên địa bàn tổ chức thực hiện tốt 4 nội dung cơ bản.

Thứ nhất, tăng cường công tác quản lý, hàng tiêu dùng trước, trong và sau tết; chủ động chuẩn bị nguồn hàng hóa dồi dào, giá cả ổn định đảm bảo đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân TP và khu vực, đảm bảo cân đối ngân sách đáp ứng nhu cầu kinh phí chi đầu tư, thường xuyên.

Thứ hai, tổ chức tốt các hoạt động vui chơi, giải trí gắn với tuyên truyền chính trị, đồng thời thực hiện tốt các chính sách đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tinh thần cho các tầng lớp nhân dân TP và các địa phương vùng căn cứ kháng chiến.

Thứ ba, đảm bảo an ninh chính trị - trật tự xã hội, an toàn giao thông, phòng, chống cháy, nổ và mỹ quan đô thị; xử lý nghiêm các biểu hiện tiêu cực, lợi dụng lễ hội để hoạt động mê tín dị đoan, thu lợi bất chính và các biểu hiện không lành mạnh trước, trong và sau tết. Tập trung khắc phục nhanh các tuyến đường hư hỏng; việc duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, hoàn thiện các công trình cầu đường, thoát nước phải tạm ngưng, tái lập mặt đường và giải tỏa hàng rào che chắn, đảm bảo an toàn trước ngày 23-1-2014 (23 tháng Chạp). Sở GTVT phối hợp Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, Công ty Vận tải hành khách đường sắt Sài Gòn, Sở GTVT các tỉnh tăng cường các chuyến bay, tàu hỏa, đường bộ, đường thủy, không để ứ đọng, ách tắc, đặc biệt từ TPHCM đi các tỉnh thành trước tết và từ các tỉnh thành vào TP sau tết. Việc dọn dẹp vệ sinh tại các chợ, các tuyến đường cửa ngõ phải kết thúc trước 22 giờ ngày 30-1-2014 (30 Tết).

Thứ tư, phát động phong trào thi đua hoàn thành cao nhất kế hoạch năm 2013; tổ chức tổng kết năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014 trên tinh thần tiết kiệm; không tổ chức các đoàn đến chúc tết, tặng hoa, biếu quà cho lãnh đạo các cấp. Sở Nội vụ tăng cường thanh tra công vụ, kiểm tra giờ giấc, hiệu quả làm việc của cán bộ, công chức, người lao động các cơ quan hành chính nhà nước trong những ngày cận tết và sau khi nghỉ tết; xử lý hoặc tham mưu UBND TP xử lý nghiêm các cơ quan, đơn vị lơ là công việc, thiếu giám sát giờ giấc, hiệu quả làm việc của cán bộ, công chức, người lao động.

Chủ tịch UBND TP yêu cầu lãnh đạo các cơ quan đơn vị được giao trách nhiệm tiến hành xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện; thường xuyên theo dõi diễn biến thị trường, tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội trên địa bàn, lĩnh vực phụ trách, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền hoặc đề xuất UBND TP xem xét, chỉ đạo giải quyết. Kế hoạch tổ chức, chăm lo Tết Giáp Ngọ 2014 của các đơn vị phải được gửi về Văn phòng UBND TP trước ngày 30-12-2013.

PHƯƠNG ĐÔNG

Tin cùng chuyên mục