“Bầu” Kiên đã thi hành án được 49 tỷ đồng

Theo số liệu tại hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự (THADS) 6 tháng đầu năm 2017 (tính từ ngày 1-10-2016 đến ngày 31-3-2017) do Bộ Tư pháp tổ chức ngày 17-4, trong khoảng thời gian này, hệ thống các cơ quan THADS đã giải quyết xong số việc, tiền nhiều hơn và đạt tỷ lệ cao hơn cùng kỳ năm 2016.

(SGGPO).- Theo số liệu tại hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự (THADS) 6 tháng đầu năm 2017 (tính từ ngày 1-10-2016 đến ngày 31-3-2017) do Bộ Tư pháp tổ chức ngày 17-4, trong khoảng thời gian này, hệ thống các cơ quan THADS đã giải quyết xong số việc, tiền nhiều hơn và đạt tỷ lệ cao hơn cùng kỳ năm 2016.

Trong số vụ việc có điều kiện thi hành, số thi hành xong là 225.116 việc, tăng 12.529 việc (5,89%) so với cùng kỳ năm 2016; đạt tỷ lệ 51,66% (tăng 3,24% so với cùng kỳ năm 2016). Về tiền, trong số có điều kiện thi hành, số thi hành xong là 16.908 tỷ 704 triệu đồng, tăng 7.579 tỷ 217 triệu đồng (81,24%) so với cùng kỳ năm 2016; đạt tỷ lệ 18,24% (tăng 8,18% so với cùng kỳ năm 2016).

Đáng lưu ý, 100% các cơ quan THADS đã thực hiện nghiêm túc việc công khai thông tin về tên, địa chỉ, nghĩa vụ phải THA của người phải THA chưa có điều kiện thi hành trên Cổng, Trang thông tin điện tử THADS, qua đó, giúp người dân và đương sự giám sát tốt hơn việc phân loại án.

Nguyễn Đức Kiên tại phiên tòa xét xử phúc thẩm tháng 11-2014. Ảnh: T.L

Riêng về THA trong các vụ án tham nhũng, tổng số vụ việc THA loại này là 250 việc (tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 2016), tương ứng với số tiền hơn 1.286 tỷ đồng (tăng 52,4% so với cùng kỳ năm 2016). Kết quả đã thi hành xong là 29 việc, tương ứng với số tiền hơn 691 tỷ đồng (tăng gấp 6,5 lần so với cùng kỳ năm 2016). Về các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng (tuy chỉ chiếm 3,25% số việc, nhưng chiếm tới 55,8% số tiền phải thi hành của toàn quốc), đã thi hành xong 1.654 việc, tương ứng với số tiền hơn 10.524 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 8,78% về việc và 13,44% về tiền.

Ngoài ra, đã thành lập các Tổ công tác chỉ đạo (vụ Vinashin, Vinalines, Nguyễn Đức Kiên, Vũ Quốc Hảo, Ngân hàng Việt Hoa), xây dựng kế hoạch giải quyết các vụ án liên quan đến tín dụng, ngân hàng, tập trung nguồn lực để giải quyết dứt điểm các việc trọng điểm, án tham nhũng, án liên quan đến tín dụng ngân hàng, các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài. Hiện còn 30 vụ việc trọng điểm và 92 vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài đang giải quyết.

Theo Tổng Cục THADS, Nguyễn Đức Kiên (“bầu” Kiên) đã thi hành được hơn 70% số tiền bản án phúc thẩm mà Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội đã tuyên hồi tháng 12-2014.

Theo bản án phúc thẩm, cựu Chủ tịch Ngân hàng ACB phải nộp án phí hình sự sơ thẩm và 100 triệu đồng tiền phạt về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản; hơn 75 tỷ đồng về hành vi trốn thuế để sung công quỹ nhà nước. Ông Kiên đã thi hành xong khoản tiền án phí và tiền phạt 100 triệu đồng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Liên quan đến số tiền hơn 75 tỷ đồng tiền phạt về hành vi trốn thuế, cơ quan THA đã kê biên, xử lý 3 căn nhà của Nguyễn Đức Kiên sở hữu chung với vợ tại TPHCM để bảo đảm THA. Số tiền thu được từ 3 tài sản trên gần 49 tỷ đồng. Nguyễn Đức Kiên còn phải thi hành hơn 26 tỷ đồng. Hiện cơ quan THA đang tiếp tục tiến hành xác minh điều kiện THA của Nguyễn Đức Kiên đối với các bất động sản tại TP Hà Nội để tiếp tục xử lý.

ANH PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục