Y án đối với 2 công an “chạy án”

Ngày 15-7, TAND TPHCM đã tuyên y án sơ thẩm, xử phạt Võ Văn Sa (SN 1971, nguyên cảnh sát khu vực Công an phường 8 quận 11) 6 năm tù, Nguyễn Văn Đồng (SN 1965, ngụ quận Bình Tân) 4 năm tù cùng về tội “Làm môi giới hối lộ”; Lê Thanh Hùng (SN 1970, nguyên điều tra viên Công an quận 11) 4 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

(SGGP).- Ngày 15-7, TAND TPHCM đã tuyên y án sơ thẩm, xử phạt Võ Văn Sa (SN 1971, nguyên cảnh sát khu vực Công an phường 8 quận 11) 6 năm tù, Nguyễn Văn Đồng (SN 1965, ngụ quận Bình Tân) 4 năm tù cùng về tội “Làm môi giới hối lộ”; Lê Thanh Hùng (SN 1970, nguyên điều tra viên Công an quận 11) 4 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo bản án sơ thẩm, ngày 25-11-2008 Công an quận 11 bắt quả tang bà P.T.S. cùng con gái là Q.T.N.L. đánh bạc dưới hình thức ghi số đề. Muốn mẹ và chị được tại ngoại, Quách Văn Tâm (SN 1969, ngụ quận 11, bị tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt 6 năm tù về tội “Đưa hối lộ” trong vụ án này) đã tìm đến Sa, Đồng đưa 85 triệu đồng nhờ chuyển cho Hùng “lo” giùm.

Sau khi nhận số tiền này, Hùng cho lại Sa 5 triệu đồng, Đồng 2,5 triệu đồng. Dù nhận tiền nhưng Hùng không làm gì để thực hiện lời hứa của mình. Việc bà S., chị L. được cho tại ngoại để điều tra là do cơ quan tiến hành tố tụng xét thấy cả hai khai báo thành khẩn, địa chỉ cư trú rõ ràng, bà S. lớn tuổi còn chị L. có 2 con nhỏ chứ không phải từ sự “tác động” của Hùng. 

L.T.HÂN

Tin cùng chuyên mục