Quảng Nam: Tái bùng phát dịch heo tai xanh

Đã 3 ngày qua, trên địa bàn xã Bình Đào (huyện Thăng Bình, Quảng Nam) tái xuất hiện nhiều ổ dịch “heo tai xanh” sau 9 tháng tạm lắng.

(SGGP).- Đã 3 ngày qua, trên địa bàn xã Bình Đào (huyện Thăng Bình, Quảng Nam) tái xuất hiện nhiều ổ dịch “heo tai xanh” sau 9 tháng tạm lắng.

Trạm Thú y Thăng Bình cho biết tính đến 19 giờ 15 phút ngày 22-4, trên địa bàn 4 thôn của xã Bình Đào có 43 con heo của 11 hộ dân bị mắc bệnh, trong đó tối 22-4, lực lượng xung kích xã cùng thú y huyện đã tiến hành tiêu hủy 7 con, tiếp tục tiêu hủy số còn lại.

Qua mổ khám xét nghiệm, heo có phổi, gan, mật sưng to, màng bao tim tích nước, xuất huyết dạ dày, ruột, bàng quang.

Sáng 23-4, cơ quan thú y huyện Thăng Bình phối hợp với các lực lượng chức năng lập chốt kiểm dịch động vật tại các tuyến đường trọng yếu để không cho vận chuyển heo, sản phẩm từ heo từ vùng dịch ra ngoài và ngược lại để khoanh vùng khống chế dịch.

Được biết, huyện Thăng Bình là “điểm nóng” của dịch “heo tai xanh” từ nhiều năm qua với số lượng heo bị nhiễm bệnh phải tiêu hủy lên đến hàng ngàn con.  

NG.KHÔI

Tin cùng chuyên mục