Ca tách song sinh tại Bệnh viện Nhi đồng 2: Sức khỏe 2 bệnh nhi tiến triển khả quan

Ca tách song sinh tại Bệnh viện Nhi đồng 2: Sức khỏe 2 bệnh nhi tiến triển khả quan

(SGGP).- Ngày 30-11, TS-BS Trương Quang Định, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM cho biết, sau 4 ngày phẫu thuật tách ca song sinh Phi Long-Phi Phụng (14 tháng tuổi), sức khỏe của 2 bệnh nhi tiến triển khả quan. Bé Phi Long đã có thể uống được nước đường, không ói. Khi bác sĩ gọi tên đã có thể ngước nhìn (ảnh). Thêm tín hiệu khả quan là men gan có khuynh hướng giảm, được rút thêm ống dẫn lưu màng tim.

Trong khi đó, bé Phi Phụng vừa được gắn khung kéo da, bắt đầu được uống nước đường qua thông dạ dày. Trước đó, men gan của bé Phi Long hơi tăng cao, bé Phi Phụng được chẩn đoán có khả năng xảy ra nhiều biến cố bất thường.

NGỌC TRƯƠNG

>> Tách 2 bé trai song sinh dính liền phức tạp

Tin cùng chuyên mục