Cứu sống cháu trai bị vỡ gan, thận

Chiều 27-9, bác sĩ Nguyễn Thị Lạc, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng cho biết, hiện sức khỏe của cháu Sơn Giang (11 tuổi, ngụ ấp Hội Trung, xã Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng) đang dần hồi phục theo chiều hướng tốt.

Chiều 27-9, bác sĩ Nguyễn Thị Lạc, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng cho biết, hiện sức khỏe của cháu Sơn Giang (11 tuổi, ngụ ấp Hội Trung, xã Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng) đang dần hồi phục theo chiều hướng tốt.

Trước đó vào chiều 10-9, khoa cấp cứu của bệnh viện tiếp nhận cháu Giang nhập viện trong tình trạng choáng, vật vã, da niêm xanh nhợt, mạch đập 120 lần/phút, huyết áp 60/40 mm thủy ngân. Các bác sĩ khoa Ngoại tổng hợp tiến hành phẫu thuật thì phát hiện cháu Giang bị vỡ gan phải và thận phải trong tình trạng giập nát hoàn toàn nên đã khâu gan, cầm máu, điều trị bảo tồn thận phải cho cháu Giang. Sau 3 giờ với sự nỗ lực cứu chữa của các y bác sĩ, ca phẫu thuật đã thành công.

Chị Lâm Thị Phương, 36 tuổi mẹ cháu Giang, cho biết vào chiều cùng ngày, trong lúc nô đùa với bạn bè trong xóm, Giang bị chiếc vỏ lãi đang nằm trên bờ chờ sửa chữa đè lên người đến bất tỉnh.

YẾN THANH

Tin cùng chuyên mục