15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII trên địa bàn TPHCM - Lan tỏa những giá trị nhân văn

Sáng 23-7, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” trên địa bàn. Đến dự có các đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Vũ Ngọc Hoàng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương…
15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII trên địa bàn TPHCM - Lan tỏa những giá trị nhân văn

Sáng 23-7, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” trên địa bàn. Đến dự có các đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Vũ Ngọc Hoàng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương…

        Tạo sự đồng thuận trong nhân dân

Qua 15 năm thực hiện, trách nhiệm xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc của các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân thành phố đã được nâng lên, thể hiện rõ nét trong nhận thức và hành động về xây dựng con người, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh gắn với vai trò vị trí của một đô thị đặc biệt. Nghị quyết đã tạo được sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân thành phố, khơi dậy tinh thần tự giác, ý thức tự quản, phấn đấu vươn lên, thắt chặt tình làng nghĩa xóm, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh từ mỗi con người, mỗi gia đình, mỗi địa bàn dân cư.

Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải trao bằng khen tặng các tập thể, cá nhân tiêu biểu tại lễ tổng kết. Ảnh: Võ Long

Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải trao bằng khen tặng các tập thể, cá nhân tiêu biểu tại lễ tổng kết. Ảnh: Võ Long

Các phong trào đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xóa đói giảm nghèo, khuyến học - khuyến tài, từ thiện xã hội, cứu trợ được đẩy mạnh, góp phần phát huy truyền thống tốt đẹp của nhân dân thành phố. Đến nay, thành phố có hơn 1.400 khu phố, ấp được ghi nhận đạt chuẩn “Khu phố văn hóa”; 380 khu phố, ấp được công nhận đạt chuẩn tiên tiến… Riêng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” năm 2012, đã có hơn 1 triệu hộ gia đình được công nhận đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn hóa”.Từ phong trào này, nhiều mô hình mới, cách làm hay đã được nhân rộng, góp phần làm lành mạnh đời sống xã hội và thay đổi diện mạo ở khu dân cư, cả nội thành và ngoại thành…

Hệ thống các thiết chế văn hóa từng bước được củng cố. Hệ thống thư viện, bảo tàng, di tích, công viên và hệ thống trung tâm sinh hoạt văn hóa phát triển khá đồng bộ ở cả cấp thành phố lẫn quận huyện đã đáp ứng được phần lớn nhu cầu hưởng thụ văn hóa của người dân. Đặc biệt, một trong những thành tựu nổi bật có thể kể đến là việc xã hội hóa văn hóa được phát huy mạnh mẽ, huy động nguồn lực trong nhân dân góp phần đưa TPHCM trở thành địa phương có hoạt động văn hóa nghệ thuật thuộc hàng sôi động nhất nước. Nhiều sự kiện văn hóa, lễ hội lớn không chỉ thu hút sự quan tâm của công chúng trong và ngoài nước như Giỗ Tổ Hùng Vương, Hội sách, Đường hoa, Đường sách Nguyễn Huệ, Hội hoa xuân Tao Đàn… mà còn được nhiều địa phương bạn học tập triển khai.

        Phát huy sức mạnh nghĩa tình

Dịp này, UBND TPHCM đã tặng bằng khen cho 85 tập thể và 124 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc”.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Thân Thị Thư, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, nhấn mạnh: “Nâng cao nhận thức về văn hóa, phấn đấu làm rõ đặc tính văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Nâng cao chất lượng chiều sâu của của các phong trào, hoạt động chăm lo nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. Đặc biệt, tăng cường nguồn lực, đẩy mạnh đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, tạo chuyển biến rõ nét về diện mạo văn hóa thành phố”.

Phó Bí thư thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Đua cũng cho rằng: “Nghĩa tình là nét văn hóa, phẩm chất tốt đẹp của nhân dân thành phố ta. Chính nghĩa tình đã tạo ra sức mạnh to lớn giúp đảng bộ, nhân dân thành phố chúng ta vượt qua khó khăn. Nếu nhìn nhận văn hóa là con người, là nhân cách, là mối quan hệ cộng đồng, là chân thiện mỹ, là những giá trị tốt đẹp thì nghĩa tình thực sự là sức mạnh, trở thành một sự cô đọng, kết tinh về thành tựu của nhân dân thành phố”.

Đánh giá cao những kết quả đạt được trong quá trình 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” của TPHCM, đồng chí Vũ Ngọc Hoàng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII, cho rằng, cùng với Hà Nội, TPHCM phải trở thành một trong những trung tâm sáng tạo ra nhiều hơn và lan tỏa nhiều hơn các giá trị nhân văn đối với cả nước.

KHẮC THI

Tin cùng chuyên mục