20 người chết vì tai nạn giao thông trong ngày 29 tháng Chạp

Theo báo cáo nhanh của Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an cho biết, trong ngày 14-2, (tức 29 tháng Chạp), cả nước xảy ra 24 vụ tai nạn giao thông, làm 20 người chết và 22 người bị thương. Trong đó, đường bộ xảy ra 23 vụ tai nạn giao thông, đường sắt 1 vụ.
Trước đó, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, trong ngày 28 tháng Chạp (13-2), cả nước xảy ra 37 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 35 người, làm bị thương 20 người. Trong đó có vụ tai nạn liên hoàn nghiêm trọng xảy ra tại Hà Nội vào chiều 28 tháng Chạp. Nam tài xế lái xe Camry với tốc độ cao đã đâm liên tiếp ba xe máy đi phía trước, khiến 7 người bị thương nặng. 3 xe máy bị cuốn xuống gầm ôtô.
20 người chết vì tai nạn giao thông trong ngày 29 tháng Chạp ảnh 1 Vụ tai nạn lật xe chở công nhân về quê ăn tết ở Đà Nẵng ngày 27 tháng Chạp (12-2) làm 2 người chết tại chỗ. Ảnh: NGUYÊN KHÔI
Thực hiện đợt cao điểm của Cục Cảnh sát giao thông về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội trên các tuyến giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Mậu Tuất và các lễ hội đầu Xuân năm 2018, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã tiến hành kiểm tra, lập biên bản 4.668 trường hợp vi phạm; tước giấy phép lái xe 185 trường hợp; tạm giữ 31 xe ô tô, 695 xe mô tô. 

Tin cùng chuyên mục