Có mặt trên các trang nhất của các tờ báo nhờ thành tích xuất sắc trong năm 2006, nhưng các VĐV người Mỹ Justin Gatlin và Floyd Landis còn được nhắc đến nhiều hơn về việc sử dụng chất kích thích, hay còn gọi là doping. Kết quả xét nghiệm dương tính của họ hồi tháng 7 đã thực sự làm rúng động thế giới thể thao.
Tay đua Floyd Landis nâng ly mừng chức vô địch Tour de France 2006.
Trước khi bị phát hiện dương tính, Gatlin được xem là phát ngôn viên của nền thể thao sạch. Nhà vô địch thế giới và vô địch Olympic cự ly 100m đã đuổi kịp kỷ lục thế giới với thành tích 9 giây 77 tại Qatar hồi tháng 5 và người hâm mộ môn điền kinh vẽ nên viễn cảnh cho cuộc đối đầu trong tương lai giữa Gatlin với VĐV người Jamaica Asafa Powell, kỷ lục gia thế giới đầu tiên hai lần đạt thành tích trên trong năm nay.
Nhưng kết quả dương tính của Gatlin đã làm đảo lộn tất cả. Anh bị cấm thi đấu 8 năm và hứa sẽ hợp tác với các quan chức chống doping nhằm làm sáng tỏ các cuộc điều tra hiện nay. Về phần mình, Landis luôn hy vọng có thể chứng minh rằng Phòng xét nghiệm các mẩu thử doping Chatenay-Malabry (LNDD) mắc sai lầm trong việc phân tích các mẩu thử của anh. Với mẩu thử sau chặng đua thứ 17, tay đua xe đạp này bị phát hiện dùng doping chưa đầy một tuần sau lần đăng quang ở Tour de France 2006.
Ngoài ra, có rất nhiều VĐV thể thao khác bị phát hiện dương tính: VĐV bắn cung người Anh Robbie Green (VĐV bắn cung chuyên nghiệp đầu tiên bị phát hiện sử dụng doping), ngôi sao bóng bầu dục người Australia Wendell Sailor, nhà vô địch thế giới hạng lông của Liên đoàn quyền Anh quốc tế (IBF) Orlando Salido, nhà vô địch thế giới hạng ruồi của Hiệp hội quyền Anh thế giới (WBC) Omar Nino và nữ vô địch Olympic ném đĩa người Nga Natalya Sadova, nữ VĐV quần vợt 16 tuổi người Bulgaria Sesil Karatantcheva và cả… chú ngựa Deep Impact. VĐV điền kinh ba lần đoạt HCV Olympic Marion Jones cũng bị phát hiện dương tính nhưng sau đó được trắng án, trong khi đó, cựu HLV điền kinh Trevor Graham luôn là mục tiêu của một cuộc điều tra về nhiều sai phạm so với quy định chống doping.
Thề vận hội Olympic Turin cũng không tránh khỏi tình trạng dùng doping. Dù Ủy ban Olympic quốc tế ban hành chương trình chống doping vốn được xem là quy mô nhất trong lịch sử TVH mùa Đông, tăng 72% trường hợp được xét nghiệm so với TVH Salt Lake, nhưng cũng có một trường hợp bị phát hiện dương tính, đó là VĐV hai môn phối hợp (trượt tuyết và bắn súng) người Nga Olga Pyleva (HCB cự ly 15 km) bị cấm thi đấu 2 năm.
NGUYỄN THU