

Giải Nobel Vật lý năm 2004 thuộc về 3 nhà khoa học Mỹ Frank Wilczeck, David Politzer và David Gross vì công trình nghiên cứu của họ về lực hạt nhân mạnh, lực tương tác giữa các hạt cơ bản quark. Ông Frank Wilczeck, giảng viên Viện công nghệ Massachusetts, Giáo sư David Politzer giảng dạy tại Viện công nghệ California và David Gross làm việc tại Đại học California.
Công trình nghiên cứu của 3 ông chỉ ra rằng lực hạt nhân mạnh chính là lực giúp các hạt quark tập hợp lại thành các neutrons và protons trong nhân nguyên tử. Khác với các loại lực khác, lực hạt nhân mạnh trở nên mạnh hơn khi các hạt quark ở xa nhau và ngược lại.
Công trình nghiên cứu của 3 ông được công bố vào năm 1973 dưới thể thức toán học đã trở thành nền tảng của Thuyết Lượng tử (QCD) để từ đó hình thành mô hình chuẩn là lý thuyết về các hạt cơ bản và cách thức chúng tương tác với nhau, mô tả tất cả các hiện tượng vật lý có liên quan đến lực điện từ, lực hạt nhân yếu và lực hạt nhân mạnh.
Giải Nobel Vật lý 2004 trị giá 1,3 triệu USD.
Th.T. (Theo CNN)