33/34 tỉnh, thành có dịch, tiêu hủy hơn 100.000 con heo

Dịch tả heo châu Phi đã xuất hiện ở 33/34 tỉnh, thành phố trên cả nước. Đến nay, hơn 100.000 con heo đã bị tiêu hủy. Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu dập dịch trong thời gian nhanh nhất.

Trước diễn biến phức tạp của dịch tả heo châu Phi, ngày 1-8, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản đề nghị thường trực các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các giải pháp cấp bách nhằm kiểm soát, khống chế dịch bệnh trên toàn quốc trong thời gian nhanh nhất.

Công văn cho biết, đến nay, dịch đã xảy ra tại 972 ổ dịch trên địa bàn 718 xã, phường thuộc 33/34 tỉnh, thành phố, với 100.519 con heo bị chết và buộc phải tiêu hủy. Đến thời điểm hiện tại, 542 xã, phường vẫn đang có dịch chưa qua 21 ngày, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát diện rộng.

IMG_0945.jpeg
Khẩn trương ngăn chặn dịch tả heo bùng phát năm 2025

Bộ Nông nghiệp và Môi trường nêu tình trạng bán chạy, mua bán, vận chuyển heo và sản phẩm heo không kiểm soát đang khiến dịch bệnh lan nhanh, đe dọa nghiêm trọng đến ngành chăn nuôi, an toàn thực phẩm và phát triển kinh tế - xã hội.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các cấp ủy địa phương quán triệt, triển khai nghiêm các chỉ thị, công điện của Trung ương và Chính phủ, trong đó có Chỉ thị số 34-CT/TW của Ban Bí thư, Công điện số 31/CĐ-TTg và Công điện số 109/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các hướng dẫn chuyên môn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

IMG_0952.jpeg
Nhiều địa phương phải tiêu hủy heo do dịch lan rộng

Đặc biệt, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương bố trí đầy đủ kinh phí, nguồn lực để triển khai hiệu quả Kế hoạch quốc gia phòng chống dịch tả heo châu Phi giai đoạn 2020-2025, đồng thời kiện toàn bộ máy thú y, bố trí nhân lực từ xã, phường để giám sát, phát hiện sớm và xử lý kịp thời ổ dịch.

Các địa phương phải tổ chức thực hiện đồng bộ các biện pháp kỹ thuật, trong đó có tiêm phòng vaccine, tiêu độc khử trùng và chủ động tái đàn có kiểm soát, nhằm nhanh chóng khống chế dịch bệnh và khôi phục sản xuất.

Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đề nghị kiểm tra, giám sát thường xuyên, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân chủ quan, lơ là, thiếu trách nhiệm, gây thiệt hại kinh tế và ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Tin cùng chuyên mục