Vụ đánh bom khủng bố ở Mumbai (Ấn Độ)

93 con tin tại khách sạn Oberoi-Trident đã được giải cứu

93 con tin tại khách sạn Oberoi-Trident đã được giải cứu
  • Số người thiệt mạng lên đến 130

Ngày 28-11, lực lượng biệt kích Ấn Độ đã giải cứu được 93 người bị kẹt trong khách sạch 5 sao Oberoi-Trident, trong khi một nhóm khác dùng trực thăng đột kích Trung tâm Do Thái Chabad Lubavitch, nơi một số phần tử tham gia các vụ tấn công đồng loạt hôm 27-11 vẫn ẩn náu. Trong số 93 người đã được đưa ra ngoài, có nhiều người nước ngoài.

Giám đốc Lực lượng An ninh Quốc gia (NSG) J.K Dutt cho biết chiến dịch truy quét đã đạt kết quả và có thể sắp kết thúc. Không còn tên khủng bố nào trong khách sạn Oberoi-Trident và 148 con tin đã được giải cứu. Trong khi đó, tất cả các con tin tại khách sạn Taj Mahal đã được cứu thoát sau khi 3 tay súng cuối cùng bị tiêu diệt.

93 con tin tại khách sạn Oberoi-Trident đã được giải cứu ảnh 1

Binh sĩ Ấn Độ đột kích khách sạn Taj Mahal.

Các nhà quan sát quốc tế nhận định, các vụ đánh bom cho thấy mục tiêu chính của bọn khủng bố là nhằm vào người nước ngoài, và các vụ bắt giữ con tin kéo dài tại các khách sạn cao cấp cho thấy rõ ràng các cuộc tấn công này khác với những vụ bạo lực trước đây trong lịch sử Ấn Độ, cả về phương thức và mức độ, với những nhóm người được vũ trang tốt, hoạt động có phối hợp liên hoàn và sẵn sàng liều chết khi tấn công.

Cùng ngày, 3 trong số những tay súng bị bắt đã thú nhận là thành viên nhóm Lashkar-e-Taiba, một trong những nhóm du kích Hồi giáo lớn nhất ở Nam Á có cơ sở tại Pakistan. Chúng gồm 12 tên đã thâm nhập Ấn Độ bằng đường biển. Có thể chúng đã tấn công 1 chiếc tàu đánh cá bị thông báo mất tích ngày 14 -11 ở ngoài khơi vùng biển Colaba. Tuy nhiên, trước đó Lashkar-e-Taiba đã bác bỏ có liên quan tới các vụ tấn công khủng bố trên.

Đến nay, số người thiệt mạng trong các cuộc tấn công ở Mumbai, Ấn Độ đã lên đến 150 người, 300 người bị thương.

H.X. (Theo Times of India)

Tin cùng chuyên mục