Ngày 5-8-2010, Ngân hàng Á Châu (ACB) đã khởi công xây dựng cao ốc văn phòng tại địa chỉ Lô A3 - 8, Khu nhà ở 111, Hoàng Hoa Thám, phường 2, thành phố Vũng Tàu. Công trình cao ốc văn phòng Ngân hàng Á Châu với tổng diện tích xây dựng là 5.000 m², gồm 1 tầng hầm, 1 tầng trệt và 9 tầng lầu. Dự án có tổng vốn đầu tư gần 55 tỷ đồng. Dự kiến công trình sẽ hoàn tất vào đầu năm 2012.
Tòa nhà sẽ được sử dụng một phần để làm văn phòng làm việc ACB - Chi nhánh Vũng Tàu, phần còn lại sẽ được cho thuê để làm văn phòng làm việc. Tòa nhà được trang bị đầy đủ tiện nghi theo đúng tiêu chuẩn hiện đại nhất: hệ thống máy lạnh, hệ thống thang máy, hệ thống báo cháy tự động, hệ thống thoát hiểm dự phòng, dịch vụ an ninh chuyên nghiệp 24/24 của Công ty Dịch vụ Bảo vệ Ngân hàng Á Châu (ACBD), hệ thống điện dự phòng luôn sẵn sàng vận hành giúp cho hoạt động liên lạc và giao dịch trong tòa nhà không bị gián đoạn. Cao ốc ACB góp phần tham gia vào thị trường cho thuê văn phòng hiện đang phát triển tại thành phố Vũng Tàu và đây là một trong những hạng mục đầu tư phát triển kinh doanh của Ngân hàng Á Châu. Văn phòng nằm ngay trung tâm thành phố Vũng Tàu thuận tiện cho các công ty đặt văn phòng làm việc.
Mới đây, ACB vừa tiếp tục được ba tạp chí quốc tế Global Finance, FinanceAsia và AsiaMoney công nhận là “Ngân hàng tốt nhất Việt Nam năm 2010” và “Ngân hàng nội địa tốt nhất Việt Nam 2010”. Đây là lần thứ hai liên tiếp ACB được ba tạp chí trên bình chọn cho các giải thưởng cao quý này. Các giải thưởng này nhằm vinh danh ngân hàng đạt được thành tích xuất sắc nhất trong hoạt động kinh doanh trong năm 2009 và nửa đầu năm 2010. Giải được xem xét dựa trên các tiêu chí: lợi nhuận thuần, tỉ lệ nợ xấu, ROE, CAR, tổng tài sản, tổng tiền gửi và dư nợ, số lượng chi nhánh và chiến lược của ngân hàng cùng với đánh giá của các chuyên gia tài chính cũng như lãnh đạo của các doanh nghiệp lớn trong khu vực. Lễ trao giải của 3 giải thưởng này sẽ lần lượt được tổ chức vào tháng 9-2010 tại Hong Kong và tháng 10-2010 tại Mỹ (Giải thưởng ‘Ngân hàng tốt nhất Việt Nam năm 2010’ của tạp chí Global Finance) .
MINH NGUYỄN