Vieri “nhường” lại danh hiệu của anh cho Adriano.
Giải thưởng phản Oscar là “Mâm xôi vàng”, phản Nobel là “IG-Nobel”, còn phản Quả bóng vàng là… “Thùng rác vàng”. “Thùng rác vàng” là một giải thưởng rất nổi tiếng của Italia do chương trình Catersport của kênh Radio 2 tổ chức bầu chọn sẽ trao cho cầu thủ gây thất vọng nhất trong năm của Calcio. Năm nay, sau khi suy nghĩ và bỏ phiếu, các nhà báo cùng hơn 10.000 thính giả của kênh phát thanh này đã đi đến thống nhất cho một cái tên: Adriano.
Chàng tiền đạo của Inter Milan đã tịt ngòi trong cả năm nay (bàn thắng gần nhất đến vào tháng 3, trận Inter thắng Villarreal 2-1), đã có một World Cup tồi tệ, đã gặp nhiều vấn đề cá nhân đến nỗi Inter phải gửi anh sang tận Brazil để “an dưỡng”. Đó là những “tiêu chí” hàng đầu buộc các nhà báo phải “chấm” Adriano cho giải năm nay. Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm, giải thuộc về một cầu thủ của Inter. Trước đó, giải được trao cho Rivaldo (Milan – 2003), Nicola Legrottaglie (Juventus - 2004) và Vieri (Milan - 2005).
Danh sách “Thùng rác vàng”: 1/ Adriano (Inter), 2/ Gilardino (Milan), 3/ Oliveira (Milan), 4/ Ibrahimovic (Inter), 5/ Totti (Roma), 6/ Saadi Al Qaddafi (Udinese), 7/ Di Canio (Lazio), 8/ Cesar (Inter), 9/ Marcio Amoroso (Milan), 10/ Recoba (Inter). |
Adriano đã “vượt qua” 3 tên tuổi khác của Milan là Gilardino, Ricardo Olivera và Amroroso (thứ 2, thứ 3 và thứ 9). Tuy không “đoạt giải” nhưng Milan lại đóng góp đến 2 cái tên trong 3 vị trí cao nhất. Đây là mùa giải đầu tiên của Olivera và là mùa giải thứ hai của Gilardino. Khi nhận giải vào các năm trước, Rivaldo và Vieri đều là những tân binh. Có thể nói Milan đang gặp vấn đề về tuyển mộ cầu thủ.
QUỲNH NGA