Âm hưởng thơ ca Bích Khê trong đời sống văn chương hiện đại

BẢO TRÂM

Tối 23-1, tại Trường Đại học khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM, Khoa Văn học và Ngôn ngữ - Trường ĐHKHXH&NV phối hợp với Hội Nghiên cứu và giảng dạy văn học TPHCM tổ chức “Đêm thơ nhạc kỷ niệm 70 năm ngày mất Nhà thơ Bích Khê”, với sự tham dự của các nhà nghiên cứu - giảng dạy, giới văn nghệ sĩ cùng với gia đình, thân hữu và đông đảo người yêu thơ.

Trong đêm thơ nhạc Bích Khê, nhiều bài thơ của ông đã được diễn ngâm và trình bày qua các ca khúc phổ nhạc.

Từ phong trào Thơ Mới, Bích Khê là một trong những cái tên mang lại những cách tân táo bạo cho nền thơ Việt Nam hiện đại, với những tư duy độc đáo và những sáng tạo mới mẻ về ngôn từ cũng như hình ảnh và cảm hứng thơ ca. Qua đời ở tuổi 30, Bích Khê để lại cho đời tập thơ “Tinh huyết” và một số tác phẩm chưa kịp xuất bản.

Theo PGS-TS Nguyễn Thành Thi, Bích Khê đã gieo được những hạt giống mới, từ đó đã nảy lên những mầm cây đẹp đẽ cho thi ca Việt Nam. Bảy mươi năm đã trôi qua kể từ khi người thi sĩ tài hoa Bích Khê từ biệt đời sống này nhưng âm hưởng thơ ca của ông vẫn còn vang vọng trong đời sống văn chương hiện đại.

BẢO TRÂM

Tin cùng chuyên mục