
(SGGP).- Xã Cư Pơng (huyện Krông Púk, tỉnh Đắk Lắk) là vùng căn cứ địa cách mạng, được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Xã có hơn 2.300 hộ với khoảng 10.800 nhân khẩu. Tỷ lệ đồng bào các dân tộc thiểu số như Êđê, Tày, Mường… chiếm khoảng 67%.

Người dân xã Cư Pơng xây biệt thự, mua ô tô
Trong kháng chiến, người dân Cư Pơng quyết một lòng theo Đảng, theo Bác Hồ, đứng lên đánh đuổi kẻ thù. Còn tại thời bình, họ xung phong làm kinh tế, biến vùng đất “chết” do bị bom đạn cày nát thành những rẫy cà phê, hồ tiêu xanh bạt ngàn.
Thống kê của UBND xã Cư Pơng cho thấy, khoảng 90% số hộ trong xã có thu nhập từ 100 triệu đồng/năm trở lên; cá biệt khoảng 20% số hộ có thu nhập từ 500 triệu đồng/năm đến hàng tỷ đồng. Hàng chục căn nhà tầng đua nhau mọc lên và có từ 20 - 30 hộ sắm ô tô con. Điều tự hào nhất là việc người dân ở đây rất có ý thức đóng góp cho sự phát triển chung của đất nước với hàng trăm hộ hiến hơn 10ha đất làm đường…
Võ Phúc