Amazon mất 2,3 triệu ha rừng nguyên sinh trong năm 2020

Báo cáo của Dự án Giám sát rừng Amazon vùng Andes (MAAP) vừa công bố cho thấy, trong năm 2020, rừng nhiệt đới lớn nhất hành tinh Amazon đã mất 2,3 triệu ha rừng nguyên sinh, tăng 17% so với năm trước đó.

Theo Japan Times, MAAP đã tiến hành phân tích các dữ liệu và hình ảnh vệ tinh có độ phân giải 30m, ghi nhận tại các vùng lãnh thổ của những quốc gia nằm trong châu thổ Amazon gồm: Brazil, Peru, Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Guyana và Surinam. MAAP cho biết, hơn 65% số vụ phá rừng của toàn bộ khu vực Amazon trong năm 2020 được ghi nhận ở Brazil.

Quốc gia có diện tích lớn nhất Nam Mỹ này đã mất tổng cộng 1,5 triệu ha rừng trong năm qua, tăng hơn 13% so với năm trước đó. Diện tích rừng bị tàn phá ở Brazil gần gấp đôi diện tích Puerto Rico và chủ yếu tập trung ở phía Nam nước này.

Tin cùng chuyên mục