
Tại cuộc thi Robocon Việt Nam 2010 khu vực phía Nam, điều gây ấn tượng nhất là lần đầu tiên một trường ĐH nhỏ, chưa có bề dày truyền thống đã vượt qua các “người khổng lồ” trong lĩnh vực tự động hóa như: ĐH Bách Khoa TPHCM, ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM… để lọt vào vòng thi chung kết toàn quốc sẽ diễn ra vào tháng 5 tới. Và điều kỳ diệu ấy có tên là ĐH Lạc Hồng (TP Biên Hòa, Đồng Nai).

Robot điều khiển bằng tay của đội LH BEE - Trường Đại học Lạc Hồng trong một cuộc thi.
Nói về sân chơi “Robocon Lạc Hồng”, tiến sĩ Trần Hành, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, trường coi cuộc thi là cơ hội để sinh viên học tập, sáng tạo, thể hiện đam mê một cách nghiêm túc nhất. Chính vì thế ĐH Lạc Hồng đã chuẩn bị “diễn tập” cho các kỳ Robocon Việt Nam rất chu đáo, nghiêm túc, đặc biệt là ở Robocon 2010.
Ngay từ đầu tháng 9-2009, khi có luật thi đấu của Ai Cập (nước đăng cai Robocon 2010 thế giới), trường đã tổ chức các nhóm dịch luật. Đến 15-9, trường tổ chức phát động cuộc thi Robocon Lạc Hồng 2010 với các tiêu chí, yêu cầu như Ban tổ chức Ai Cập đề ra.
Còn Thạc sĩ Nguyễn Vũ Quỳnh – Phó Trưởng Khoa Cơ điện, ĐH Lạc Hồng tự hào, “Robocon không đơn giản là một sân chơi mang lại niềm vui, mà đây còn là cơ hội cho sinh viên học tập, nghiên cứu, sáng tạo, giúp các em củng cố kiến thức, tự tin khi ra trường”.
Chính nhờ sự nghiêm túc, chuẩn bị chu đáo và cách thức “khai phá” sáng tạo, đam mê của sinh viên, ĐH Lạc Hồng đã dần đứng đầu các trường khu vực phía Nam về số lượng đội tham gia Robocon toàn quốc: 2007 có 1 đội; 2008 có 4 đội; 2009 có 7 đội; 2010 có 8 đội, trên tổng số 12 đội toàn bộ khu vực phía Nam.
Đặc biệt, tại Robocon Việt Nam 2010 khu vực phía Nam, đội LH BEE của ĐH Lạc Hồng đã là đội xuất sắc nhất với thành tích 558 điểm (của cả 2 vòng đấu) và giành 4 trận thắng tuyệt đối. LH BEE cũng là đội có thời gian xây Kim tự tháp nhanh nhất với tổng thời gian là 110 giây…
KIÊN GIANG