“Ảo ảnh” của Hồ Ngọc Hà và Đức Tuấn

“Ảo ảnh” của Hồ Ngọc Hà và Đức Tuấn

Cuối tháng 8 vừa qua, những fan yêu nhạc Việt hồ hởi đón nhận một album nhạc mới mang tên “Ảo ảnh”. Đây là sản phẩm hợp tác đầu tiên giữa hai ngôi sao ca nhạc đang rất được giới trẻ yêu thích hiện nay: Hồ Ngọc Hà và Đức Tuấn.

“Ảo ảnh” của Hồ Ngọc Hà và Đức Tuấn ảnh 1

Ca sĩ Đức Tuấn.

Sau khi giành giải nhất cuộc thi tiếng hát truyền hình TPHCM, chàng ca sĩ từng tốt nghiệp Trường đại học Ngoại thương này quyết định lựa chọn đi theo con đường ca hát chuyên nghiệp. Với lợi thế ngoại hình đẹp lại được sở hữu một giọng hát có âm vực rộng và đẹp, Đức Tuấn rất thành công với những ca khúc trữ tình của dòng nhạc Semi Classic, một thể loại vốn rất kén cả người hát lẫn người nghe.

Còn Hồ Ngọc Hà sau khi chuyển từ một vedette của sàn diễn thời trang sang làm ca sĩ, chỉ trong vòng thời gian 2 năm, với 2 album “24h 7 ngày” và “Và em đã yêu”, Hồ Ngọc Hà đã khẳng định được tiềm năng để trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp chứ không chỉ là một người đẹp biết hát.

Từ thành công của giải thưởng ca sĩ triển vọng Làn sóng xanh 2005 của Hồ Ngọc Hà và Đức Tuấn mà nhà sản xuất âm nhạc-nhạc sĩ Đức Trí đã có ý tưởng kết hợp hai giọng ca này trong một album chung với những ca khúc thuộc thể loại nhạc tiền chiến.

Album “Ảo ảnh” được biên tập công phu với những ca khúc tiền chiến quen thuộc nhưng đã được phối khi bằng nhiều phong cách mới khiến khán giả không có cảm giác nhàm chán. Trong đó, các ca khúc Tình (Văn Phụng), Đêm đô thị (Y Vân), Một ngày không có em (Y Vân – Nguyễn Long) được chọn phối theo phong cách nhạc Soul và Blue. Các ca khúc Buồn (Y Vân), Lạnh trong đêm mưa (Huỳnh Anh) đã kéo thính giả về với những âm thanh rộn ràng của điệu Rumba và Bossa tươi trẻ. Trong khi đó các ca khúc Mắt biếc (Ngô Thụy Miên) và ca khúc Sang ngang của (Đỗ Lễ) lại được chọn để phối theo phong cách nhạc Jazz bay bổng và phiêu lãng.

Một điều độc đáo làm nên sức hấp dẫn riêng cho album “Ảo ảnh” là nhạc sĩ Đức Trí đã hạn chế đến mức tối đa các loại nhạc cụ điện tử và sử dụng phong cách acoustic. Bên cạnh đó, êkip làm album cũng không lạm dụng những kỹ thuật phòng thu để chỉnh sửa các bản thu âm. Cả Hồ Ngọc Hà và Đức Tấn cùng nhau hát liền mạch các ca khúc rồi chọn bản hay nhất chứ không theo cách cắt sửa, lắp ghép từng câu như thông thường.

QUÝ HÀ

Tin cùng chuyên mục