Ấp Bến Cam, xã Phước Thiền, Nhơn Trạch, Đồng Nai: 12 năm sống với ô nhiễm

Trong lúc Bộ TN-MT cùng lãnh đạo 12 tỉnh, thành đang ngồi lại với nhau để bàn giải pháp bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai, Báo SGGP nhận được đơn “Tố cáo và kêu cứu khẩn cấp” của gần 100 người dân ấp Bến Cam (xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai) phản ánh việc Công ty TNHH Kim Phong gây ô nhiễm môi trường (ONMT) kéo dài. Ngày 14-12, chúng tôi đã có mặt tại hiện trường để ghi nhận sự việc.

Dân Bến Cam hết cam chịu!

Công ty TNHH Kim Phong được UBND tỉnh Đồng Nai cấp giấy phép thành lập năm 1996, hoạt động sản xuất gạch men quy mô lớn tại ấp Bến Cam. Nằm trong khu dân cư và hoạt động liên tục cả ngày lẫn đêm, công ty này thường xuyên xả khói bụi, nước thải và bùn đất ra môi trường, gây ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe và sinh hoạt của người dân.

Bắt đầu từ năm 2002, hàng trăm hộ dân ấp Bến Cam bức xúc gửi đơn thư tố cáo đến UBND các cấp xã, huyện, tỉnh, đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai, VKSND tối cao, Thanh tra Chính phủ…, nhưng không có kết quả. Tồi tệ hơn, Kim Phong còn mở rộng sản xuất lên gấp 4 lần, gây ONMT ngày càng nặng nề hơn.

Cố sức dẫn chúng tôi băng qua một khu nghĩa địa, đến tận nơi Công ty Kim Phong xả nước thải, người thương binh 78 tuổi Phạm Quang Lũy bức xúc: “Chú xem này, nước thải đặc quánh như thế thì ai chịu nổi chứ. Cá tôm dưới sông từ mấy năm trở lại đây coi như… mất tích hết trơn. Con người thì uống phải nước giếng bẩn và hít bụi mỗi ngày”.

Quan sát hiện trường, chúng tôi nhận thấy nước thải từ Kim Phong có màu trắng đục, hai bên mương thoát nước cỏ cây vàng úa, cháy khô. Dòng nước thải chảy ngang nghĩa địa, qua khu dân cư, ra sông Đồng Môn và đổ về sông Đồng Nai.

Người dân khu vực này cho biết, bình thường nước xả không nhiều, nhưng hễ có trời mưa xuống là Kim Phong lợi dụng xả nước ồ ạt ra bên ngoài, tràn lên mồ mả, nhà dân và kể cả trạm xá của xã ở bên dưới cũng hứng chịu.

Ông Đỗ Xuân Mệnh, Tổ trưởng tổ 18, cho biết: “Nước xả từ Kim Phong tràn ra ngoài như thác lũ. Nước thải đủ màu, tùy theo hôm đó công ty sản xuất loại gạch màu gì. Hễ nước tràn lên tới đâu là cỏ cây chết tới đó”!

Kim Phong còn xả ra môi trường nhiều khói, bụi. Ngoài ra, quá trình vận chuyển của Kim Phong làm bùn đất rơi vãi dọc đường (đã có 4 vụ tai nạn giao thông chết người xảy ra tại khu vực này, do bùn đất làm đường trơn trượt).

Hiện khu dân cư gồm 300 hộ với khoảng 5.000 dân, thuộc các tổ 16, 17, 18 (ấp Bến Cam) đang trực tiếp chịu ô nhiễm từ khói bụi và nước thải của Kim Phong. Các hộ dân ở đây tha thiết yêu cầu chính quyền cho di dời công ty này vào trong KCN Nhơn Trạch để đảm bảo môi trường sống.

Phạt nhẹ nên “lờn”?

Năm 2002, sau khi 90 hộ dân ấp Bến Cam làm đơn tố cáo hành vi gây ONMT của Kim Phong, Sở KH-CN tỉnh Đồng Nai đã 2 lần kiểm tra và ra kết luận về việc Kim Phong vi phạm bảo vệ môi trường.

Các kết luận nêu rõ: Công ty Kim Phong có xây dựng hệ thống xử lý nước thải “nhưng do tính toán sai thực tế nên không có hiệu quả, dung tích bể nhỏ nên nước thải sản xuất xử lý không kịp, chảy tràn ra ngoài”; mẫu nước thải của Kim Phong vượt tiêu chuẩn quy định. Về khí thải và bụi, tại các khu vực chứa nguyên liệu ngoài trời và khu vực sấy phun không có hệ thống che chắn, thu hồi bụi, khiến bụi đất phát tán theo ống khói ra khu dân cư.

Thanh tra sở đã xử phạt hành chính 2 triệu đồng và yêu cầu công ty phải có các biện pháp ngăn chặn bụi đất phát tán vào không khí, lắp đặt hệ thống hút và thu hồi bụi, chấm dứt ngay việc xả thải chưa xử lý ra môi trường... Tuy nhiên, Kim Phong không những không thực hiện mà còn mở rộng quy mô sản xuất và gây ONMT liên tục cho đến nay. 

QUÝ LÂM

Tin cùng chuyên mục