Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu kết luận nguyên nhân HS tự tử:

Áp lực từ việc học và gia đình?

Áp lực từ việc học và gia đình?
Áp lực từ việc học và gia đình? ảnh 1

Phòng 16, nơi em K.N tự tử để được giải thoát khỏi áp lực học hành.Ảnh: DOANH DOANH

Ngày 21-10, ông Phạm Văn Hùng, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu cho biết: Sau phiên họp với hội đồng sư phạm, nhà trường đã thống nhất kết luận nguyên nhân việc em Đ.T.K.N. tự tử là do áp lực từ việc học và từ phía gia đình (Báo SGGP đã có bài phản ánh “Vì sao một nữ sinh THPT ở Hóc Môn tự tử?” đăng ngày 21-10). Cơ sở để nhà trường khẳng định áp lực từ phía gia đình là do ba em K.N. rất khó (?!).

Cũng trong ngày 21-10, hiệu trưởng đã có buổi làm việc với tập thể lớp 11A4 để giải quyết đơn kiến nghị của lớp gửi hiệu phó của trường ngày 17-10 (nhưng mãi đến ngày 19-10, sau khi em Đ.T.K.N. tự tử, hiệu phó mới chuyển đơn đến hiệu trưởng).

Ông Hùng cho biết: Qua vụ việc đáng tiếc này, nhà trường đã rút kinh nghiệm sâu sắc. Cụ thể, trường yêu cầu thầy T.V.M. không nên cho học sinh (HS) nhiều bài tập về nhà, giáo viên môn địa tránh dùng từ “cho HS bị điểm âm”, dễ gây ngộ nhận, làm HS bất an. Đối với môn lý, hóa, trường cũng đề nghị giáo viên cân nhắc trong việc giao nhiều bài tập về nhà cho HS…

Trường cũng sẽ tạo điều kiện cho em Đ.T.K.N. ổn định tâm lý và tiếp tục học.  

Hg.L.

Tin cùng chuyên mục